11 nước đàm phán TPP đạt tiến triển trong việc hướng tới một thỏa thuận mới

Đoàn đàm phán của 11 nước thành viên TPP nhất trí sẽ tiếp tục gặp nhau tại vòng đám phán tiếp theo tổ chức vào tháng 10 tới.
11 nước đàm phán TPP đạt tiến triển trong việc hướng tới một thỏa thuận mới

Các trưởng đoàn đàm phán của 11 nước thành viên TPP đã kết thúc vòng đàm phán tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản và nhất trí sẽ gặp lại nhau tại đây vào tháng tới.

Kết thúc 2 ngày đàm phán, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Nhật Bản, ông Kazuyoshi Umemoto cho biết, 11 nước tham gia đàm phán TPP đang hướng tới một thỏa thuận thương mại tự do mới ngay trong năm.

Cụ thể, 11 nước ký kết TPP đã đạt được bước tiến có ý nghĩa và đang hướng tới mục tiêu thực thi thỏa thuận vào thời điểm sớm nhất có thể sau khi Mỹ quyết định rút khỏi hiệp định này hồi đầu năm nay.

Tại vòng đàm phán vừa kết thúc, các bên đặt mục tiêu ký kết một thỏa thuận thương mại mới tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn ra tại Việt Nam tới đây.

Trong 2 ngày đàm phán, 3 nhóm chuyên viên về luật pháp, sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác đã thảo luận các yêu cầu do các nước thành 3 viên đặt ra, theo đó muốn đóng băng một số phần của thỏa thuận ban đầu, nhất là các điều khoản do phía Mỹ đề xuất.

TPP được ký kết tháng 2/2016, với 12 nước tham gia gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam, chiếm khoảng 40% kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1/2017, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi TPP, cho rằng hiệp định đa phương này làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người Mỹ và nhấn mạnh Washington sẽ tiến hành đàm phán hiệp các định thương mại song phương.

Có thể bạn quan tâm