200 tấn vải thiều Lục Ngạn lên đường sang Thái Lan

Lượng vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) xuất sang Thái Lan trong niên vụ năm nay tăng gấp 3 lần so với vụ vải thiều năm 2017, với sản lượng 200 tấn.
200 tấn vải thiều Lục Ngạn lên đường sang Thái Lan

Dự kiến năm nay lượng vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang được xuất sang Thái Lan tăng gấp 3 lần so với vụ vải thiều năm 2017.

Cụ thể, 200 tấn vải sẽ được xuất sang Thái Lan bằng đường hàng không. Toàn bộ số vải được bán tại hệ thống bán lẻ tại Thái Lan.

Trước đó, trao đổi với báo chí về xuất khẩu vải thiều niên vụ 2018, đại diện doanh nghiệp xuất khẩu xác nhận, lô hàng vải thiều đầu tiên của năm nay sẽ chính thức được xuất khẩu sang Thái Lan từ ngày 20/6.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến ngày 19/6, tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ khoảng 125.630 tấn vải thiều, mang lại doanh thu 3.411,4 tỷ. Trong đó doanh thu từ vải đạt 2.046,8 tỷ đồng và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 1.364,6 tỷ đồng.

Riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 36.500 tấn, doanh thu trên 64 triệu USD, tương đương gần 1.500 tỷ đồng.

Tại Lục Ngạn hiện có 150 người Trung Quốc và 1.000 người Việt Nam đến mua buôn trái vải. Cả tỉnh Bắc Giang có 700 điểm cân vải thì riêng tại Lục Ngạn có 600 điểm cân.

Giá vải tại Lục Ngạn - vùng vải chính của tỉnh Bắc Giang, hiện là 12.000 - 35.000 đồng/kg tùy loại.

Ngoài tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc, năm nay các doanh nghiệp đã xuất khẩu vải thiều Bắc Giang đi Singapore, Thái Lan, Úc, Mỹ, Nhật...

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay là năm được mùa vải nhất từ trước đến nay, đến giữa tháng 6 các nhà vườn đã tiêu thụ được khoảng 50% sản lượng, từ nay đến cuối vụ cần nhiều biện pháp để tiêu thụ cho bà con nông dân.

Có thể bạn quan tâm