Apple tuyên bố chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:4

Trong báo cáo thu nhập quý III của mình, Apple cho biết Hội đồng quản trị của công ty đã chấp thuận kế hoạch chia tách cổ phiếu.
Apple tuyên bố chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:4

Chia tách cổ phiếu về cơ bản không mang đến bất cứ thay đổi gì đối với những nguyên tắc cơ bản của một công ty mà chỉ là sự thay đổi về số lượng cổ phiếu. Tuy nhiên, việc này có thể thu hút sự quan tâm mới từ các nhà đầu tư nhỏ hơn bằng cách làm cho cổ phiếu - hiện được đưa ra ở mức rẻ hơn - trở nên dễ dàng tiếp cận. Với mỗi cổ phiếu Apple mà nhà đầu tư đang nắm giữ, họ sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu vào cuối giờ giao dịch vào ngày 24 tháng 8. 

Với mức gần 400USD/cp ở thời điểm hiện tại, sau khi chia tách, cổ phiếu Apple sẽ là khoảng 100 USD/cp kể từ ngày 31/8.

Trước đây vào năm 2014, Apple đã từng có một đợt chia tách tương tự với tỷ lệ 1:7. Khi đó, giá cổ phiếu Apple dao động trên 600 USD/cp, và sau khi chia tách giá đã về mức 92 USD/cp. 

Nguồn: CNBC

Có thể bạn quan tâm