Khai trương trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phiên bản mới

Mới đây, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phiên bản mới.
Khai trương trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phiên bản mới

Giao diện mới của Trang thông tin điện tử phiên bản mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Theo đó, trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phiên bản mới ra đời nhằm phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phổ biến, tuyên truyền, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới; tạo môi trường giao tiếp điện tử giữa các cá nhân, tổ chức trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Mặt trận; qua đó góp phần hiện đại hóa các mối quan hệ, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các nhiệm vụ mà Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang triển khai, thực hiện. 

Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phiên bản mới là trang thông tin đa phương tiện, được xây dựng, nâng cấp cả về nội dung, giao diện hiển thị, hệ thống quản trị và khả năng tương tác mạnh mẽ với người dùng, có nội dung đa dạng với nhiều chuyên mục phong phú.

Đây là trang thông tin đa phương tiện được xây dựng trên nền tảng công nghệ web hiện đại nhất là HTML5, với giao diện được thiết kế hỗ trợ đa nền tảng, có thể hiển thị, tương tác tốt trên nhiều loại thiết bị, nền tảng hệ điều hành khác nhau. Trang thông tin có nhiều ưu điểm như không hạn chế số lượng người truy cập, dung lượng thông tin, bài, ảnh; thông tin đăng tải có thể đính kèm video, âm thanh, hình ảnh…

Với giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng, Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phiên bản mới còn có nội dung đa dạng, phong phú với nhiều chuyên mục như giới thiệu về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất; hoạt động của các vị trong Đảng đoàn, Ban Thường trực và hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp; các cuộc vận động, phong trào thi đua, chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên...

Có thể bạn quan tâm