Sinh viên Việt Nam đăng quang cuộc thi Khám phá Khoa học Số ASEAN 2019

Quỹ ASEAN, tập đoàn SAP và Cơ quan Xúc tiến Kinh tế số Thái Lan (depa) vừa công bố việc tổ chức thành công vòng chung kết khu vực cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN 2019 (ASEAN Data Science Explorers – ASEAN DSE).
Đội AWM đến từ Việt Nam với 2 thành viên là Vũ Hoàng Trung và Vũ Mạnh Hà đến từ đại học RMIT Việt Nam đã giành giải Nhất với dự án nâng cao năng lực cho những nhóm dân tộc thiểu số
Đội AWM đến từ Việt Nam với 2 thành viên là Vũ Hoàng Trung và Vũ Mạnh Hà đến từ đại học RMIT Việt Nam đã giành giải Nhất với dự án nâng cao năng lực cho những nhóm dân tộc thiểu số

Kết thúc cuộc thi Khám phá Khoa học Số ASEAN 2019, 3 giải cao nhất đã thuộc về 3 đội sinh viên đến từ Việt Nam, Singapore và Thái Lan dựa trên khả năng phân tích và các ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề xã hội trong khu vực ASEAN. Đích thân bà Kasama Kongsmak - Phó chủ tịch cao cấp Depa đã chủ trì lễ trao giải cho những đội thắng cuộc, bao gồm:

Đội AWM đến từ Việt Nam với 2 thành viên là Vũ Hoàng Trung và Vũ Mạnh Hà đến từ đại học RMIT Việt Nam đã giành giải Nhất cuộc thi Khám phá Khoa học Số ASEAN 2019 với dự án nâng cao năng lực cho những nhóm dân tộc thiểu số, và coi đó như một động lực phát triển kinh tế tiềm năng tại các quốc gia ASEAN. Bài trình bày đã chỉ ra rằng giáo dục và đẩy mạnh giáo dục bằng công nghệ sẽ là phương thức hỗ trợ hợp lý để cải thiện kinh tế cho các nhóm thiểu số. 

Giải nhì thuộc về đội Re:volution đến từ Singapore với hai thành viên là Shi Xuan Teng và Egwin Fan đến từ trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU). Dự án của đội đại diện Singapore tập trung giải quyết vấn đề quản lý chất thải ở ASEAN.

Trong khi đó, đại diện Thái Lan - đội NT đến từ  Đại học Thammasat với 2  thành viên là Noppawan Rakthinkumnerd và Ngô Lê Bảo Trân - một du học sinh người Việt – đã giành giải ba cho dự án về bất bình đẳng giới trong lực lượng lao động ASEAN.

Các đội đạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám khảo ASEANDSE 2019

Các đội đạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám khảo ASEANDSE 2019

Vòng chung kết khu vực cuộc thi Khám phá Khoa học Số ASEAN 2019 đánh dấu hành trình kéo dài một năm bao gồm một chuỗi hoạt động bổ trợ, theo đó gần 500 nhà giáo dục và 3.000 sinh viên đã được đào tạo về nền tảng SAP Analytics Cloud. Cuộc thi ASEANDSE 2019 đã thu hút 1.341 thí sinh tham gia các vòng chung kết quốc gia được tổ chức tại 10 quốc gia thành viên ASEAN, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà vô địch quốc gia đã giành quyền tham dự vòng thi chung kết khu vực được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Ba đội chiến thắng đã được Ban giám khảo lựa chọn dựa trên khả năng phát triển, phân tích dữ liệu và trình bày các giải pháp thuộc sáu mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, bao gồm (1) chăm sóc y tế và phúc lợi tốt, (2) giáo dục chất lượng, (3) bình đẳng giới, (4) đảm bảo việc làm và tăng trưởng kinh tế, (5) công nghiệp, sáng tạo & cơ sở hạ tầng và (6) các cộng đồng và đô thị phát triển bền vững.

ASEANDSE là một chương trình khu vực do Quỹ ASEAN và SAP phối hợp thực hiện nhằm mục đích xúc tiến các hoạt động xã hội của sinh viên đại học trong ASEAN. Kể từ khi thành lập vào năm 2017, ASEANDSE đã hỗ trợ đào tạo các kỹ năng phân tích dữ liệu cho hơn 9,000 sinh viên từ 230 trường đại học và cao đẳng trong khu vực. Cuộc thi ASEANDSE đã thu hút sự tham dự của các bạn sinh viên đến từ nhiều chuyên ngành như chính trị, kỹ thuật và kiến trúc. Các thí sinh tham dự cuộc thi đã phân tích dữ liệu để đưa ra những giải pháp thực tế trong những lĩnh vực này. 

Bà Elaine Tan - Giám đốc điều hành Quỹ ASEAN cho biết: “Quỹ ASEAN rất tự hào và vinh dự được hợp tác với SAP trong suốt 3 năm vừa qua. SAP đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sáng kiến chung này, để cùng thực hiện định hướng phát triển thanh niên ASEAN hậu-2020 - đó là tập trung hỗ trợ giới trẻ ASEAN chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai thông qua việc phát triển kỹ năng số. Sáng kiến đã góp phần nâng cao năng lực cho giới trẻ ASEAN, giúp họ nắm bắt những cơ hội rộng lớn phía trước, đồng thời trang bị cho giới trẻ ASEAN các kỹ năng số cần thiết để giải quyết các thách thức của CMCN 4.0”.

Có thể bạn quan tâm