Bất ngờ quy định trẻ em 6 tuổi được “quẹt” thẻ ATM

Từ ngày 15/8, trẻ em từ 6 - 15 tuổi chỉ được “quẹt” thẻ ATM chứ không được rút tiền mặt như trẻ từ 15 tuổi trở lên và người lớn.  Ngày 4/7, ông Đoàn Thái Sơn - vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN trả lời bá
Bất ngờ quy định trẻ em 6 tuổi được “quẹt” thẻ ATM

Từ ngày 15/8, trẻ em từ 6 - 15 tuổi chỉ được “quẹt” thẻ ATM chứ không được rút tiền mặt như trẻ từ 15 tuổi trở lên và người lớn.  Ngày 4/7, ông Đoàn Thái Sơn - vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN trả lời báo Tuổi Trẻ về quy định cho phép trẻ em được dùng thẻ ATM từ ngày 15/8/2016 theo Thông tư 19. Mặc dù mở rộng đối tượng dùng thẻ, nhưng theo ông Sơn, trẻ từ 6 - 15 tuổi chỉ được quẹt thẻ chứ không được rút tiền mặt như trẻ từ 15 tuổi trở lên và người lớn. Các trẻ trong độ tuổi này cũng chỉ được sử dụng để thanh toán đúng mục đích mà chủ thẻ chính là bố mẹ đã thỏa thuận bằng văn bản với ngân hàng. Quy định Thông tư 19 nêu rõ, trẻ từ 6 đến dưới 15 tuổi, nếu không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, được người đại diện theo pháp luật đồng ý bằng văn bản, có thể dùng thẻ phụ. Tuy nhiên, trẻ ở độ tuổi này chỉ được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi và thẻ trả trước. Trẻ dưới 15 tuổi chỉ được sử dụng thẻ phụ để đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi tiêu như tiền học, mua dụng cụ học tập, ăn trưa ở trường học… Hiện nay, các trường quốc tế đã thực hiện thanh toán bằng thẻ, giúp học sinh, phụ huynh thuận tiện trong quản lý, chi trả tiền học phí. Hoặc trẻ em có thể chi trả các khoản tiền khi đi du lịch. Việc sử dụng thẻ ATM giúp bố mẹ kiểm soát chi tiêu của con cái, an toàn hơn khi dùng tiền mặt song cần đặt ra hạn mức chi tiêu của thẻ phụ.

Hải Hà

 

Có thể bạn quan tâm