Bến Tre đẩy mạnh thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Hội thảo “Giải pháp huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre” do UBND tỉnh Bến Tre và Câu lạc bộ Các nhà Kinh tế phối hợp tổ chức sẽ diễn ra sáng 30/12/2020. Dịp này, Hội đồng Tư vấn Chiến lược & Kinh tế tỉnh Bến Tre cũng được ra mắt.

Hội thảo thu hút đông đảo các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, quản lý chiến lược, các doanh nhân trong khu vực và TP.HCM tham dự, cùng thảo luận và “hiến kế” cho tỉnh Bến Tre những giải pháp để huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Thương Gia là đơn vị bảo trợ thông tin cho sự kiện này.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và là năm đầu tiên của kỳ chiến lược. Do vậy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra một mặt phải đáp ứng yêu cầu nhanh chóng quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội với tinh thần chủ động tiến công và quyết tâm chính trị cao. Mặt khác, phải tạo nhận thức chung, sự đồng thuận, chuyển biến rõ nét, đồng bộ; hành động để tạo ra kết quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, làm tiền đề cho việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong cả nhiệm kỳ.

Năm 2021, với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo”, Tỉnh ủy Bến Tre tập trung tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, xây dựng tâm thế hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ; sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội, nhất là huy động nguồn lực đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra.

Ông Phan Văn Mãi cũng cho biết: Tỉnh ủy Bến Tre đã thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021. Theo đó, tỉnh hoàn thiện quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sớm trình Thủ tướng phê duyệt; hoàn thiện và triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững đến năm 2030; thí điểm tổ chức vùng sản xuất tập trung đối với cây dừa (dừa hữu cơ), lúa (giống, đặc sản), bưởi da xanh, cây giống, hoa kiểng..., gắn với phát triển, hoàn thiện các chuỗi giá trị nông sản chủ lực.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre
Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Nhìn lại kinh tế - xã hội của Bến Tre thời gian qua, ông Mãi nhấn mạnh: Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra trong năm 2020 đều đạt và vượt; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 95%. Bến Tre thực hiện đạt 20/25 chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2020, còn 5 chỉ tiêu chưa đạt là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu nhập bình quân đầu người, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ.

Chính vì vậy, việc huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội được Bến Tre đặc biệt chú trọng. Tại Hội thảo “Giải pháp huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre”, ngoài việc cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, các lĩnh vực ưu tiên đầu tư phát triển, lãnh đạo tỉnh Bến Tre sẽ “lắng nghe” những đề xuất, kiến nghị của các chuyên gia, thành viên Hội đồng Tư vấn Chiến lược và Kinh tế của tỉnh thông qua các tham luận như:

- Đầu tư đổi mới sáng tạo, cơ hội và thách thức của ThS.Thạch Lê Anh - Chủ tịch kiêm Giám đốc Vietnam Silicon Valey;

- Phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Bến Tre đáp ứng yêu cầu xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế của PGS.TS Nguyễn Chí Hải, Phó Chủ tịch CLB Các nhà Kinh tế

- Giải pháp phát hành trái phiếu xây dựng hạ tầng tỉnh Bến Tre của TS.Nguyễn Sơn - Thành viên Hội đồng tư vấn chiến lược và Kinh tế tỉnh Bến Tre.

- Mô hình đối tác công - tư (PPP) và gợi ý tình huống cho tỉnh Bến Tre của ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Thành viên Hội đồng tư vấn chiến lược và Kinh tế tỉnh Bến Tre

- Bến Tre - Góc nhìn và giải pháp đột phá của ông Thái Văn Chuyện - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Gulf tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Betrimex;

- Những tiềm năng quy hoạch phát triển Bến Tre trong tương quan liên kết vùng của TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn;

- “Di dân” giải pháp nâng cao chất lượng đời sống của người dân - Những việc cần làm ngay” của CEO Đặng Đức Thành - Chủ tịch CLB Các nhà Kinh tế, PCT Hội đồng tư vấn chiến lược và Kinh tế tỉnh Bến Tre.

Thương Gia sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện.

Có thể bạn quan tâm