Bộ Giao thông bác đề xuất "xả trạm BOT" của Tổng cục Đường bộ

Bộ Giao thông vận tải không chấp thuận đề xuất “xả” tất cả các trạm BOT trong 3 ngày từ 0h ngày 4/2 đến 24h ngày 6/2 (tức từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Kỷ Hợi) của Tổng cục Đường bộ.
Bộ Giao thông bác đề xuất "xả trạm BOT" của Tổng cục Đường bộ

“Chưa thể quyết định ngay được vấn đề này vì còn liên quan tới phương án tài chính của các dự án BOT cũng như thẩm quyền quyết định của từng dự án bởi có dự án do Bộ GTVT ký kết với chủ đầu tư”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết.

Trước đó, ngày 30/1, phía Tổng cục Đường bộ đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét dừng thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ với tất cả các trạm BOT giao thông do Bộ quản lý.

Thời gian tạm dừng từ 0h ngày 4/2/2019 đến 24h ngày 6/2/2019, tức là từ 0h ngày 30 Tết đến hết 24h ngày mùng 2 Tết Nguyên đán 2019.

Về vấn đề "xả trạm" BOT 3 ngày Tết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết hiện chưa có quy định. Tuy nhiên, gần đây hàng loạt chủ BOT kiến nghị Tổng cục xin "xả trạm" dịp Tết Nguyên đán.

Phía Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng lượng xe trong 3 ngày Tết qua trạm BOT không nhiều, do đó việc dừng thu phí trong 3 ngày không ảnh hưởng đến phương án tài chính.

Hiện Bộ Giao thông vận tải đang quản lí 88 trạm BOT trên cả nước. Một số trạm khác do UBND cấp tỉnh là đơn vị nhà nước quản lí.

Trước đó, chủ đầu tư tuyến BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ là Công ty Cổ phần Phương Thành có văn bản đề xuất xin tạm dừng thu phí BOT trong 3 ngày Tết. Sau đó có thêm 2 chủ đầu tư BOT ở miền Tây cũng xin miễn phí mấy ngày Tết cho người dân nhưng không được chấp thuận.

>> Tổng cục Đường bộ đề xuất tạm dừng thu phí đường bộ trong 3 ngày Tết

Có thể bạn quan tâm