BRT vẫn "loay hoay" để nhanh

Dọc tuyến đường buýt nhanh đi qua, từ Yên Nghĩa đến Kim Mã, trong giờ cao điểm sáng nay chỉ ùn ứ cục bộ một số điểm. Tuy nhiên, hàng chục chiếc xe buýt nhanh vẫn phải rất vất vả để "cạn tranh" với các
BRT vẫn "loay hoay" để nhanh

Ngày đầu tiên chính thức đối mặt với áp lực giao thông sau kỳ nghỉ lễ, trái với nhiều người lo ngại, nhìn chung dọc tuyến đường Lê Văn Lương - trục chính của tuyến BRT Yên Nghĩa - Kim Mã, giao thông khá ổn định. Phần lớn các phương tiện đều chấp hành phân luồng giao thông. Ngoài ra, sự có mặt của các lực lượng CSGT, TTGT tại các điểm ngã tư đã giúp các xe BRT vận hành khá tốt. Tuy nhiên, tình trạng "chiếm đường" của BRT vẫn khá phổ biến.

Phương tiện chủ yếu vẫn "chiếm" đường của BRT là xe máy

BRT vẫn "loay hoay" để nhanh ảnh 2Tại các ngã tư, khi các phương tiện dồn lại chờ đèn đỏ, vẫn có khá nhiều xe ô tô không chịu xếp hàng mà chọn cách chen vào làn đường dành riêng cho BRT

BRT vẫn "loay hoay" để nhanh ảnh 3Tại một số điểm như ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, áp lực giờ làm đã khiến các phương tiện tràn vào làm đường riêng của BRT

BRT vẫn "loay hoay" để nhanh ảnh 4Chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng là các phương tiện lại sẵn sàng "cạnh tranh" với BRT. Một chiếc làm được là cả đoàn tràn theo gây rối loạn giao thông

Có thể bạn quan tâm