Cần Thơ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển ngành du lịch thông minh

Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động của thành phố Cần Thơ vừa chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ https://canthotourism.vn.
Cần Thơ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển ngành du lịch thông minh

Cầu đi bộ Cần Thơ hay cầu tình yêu Ninh Kiều là biểu tượng du lịch của thành phố

Đây là giải pháp hứa hẹn đem lại những thay đổi tích cực cho ngành Du lịch cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Thành phố.

Theo đó, Cổng thông tin "Can Tho Tourism" cho phép du khách tra cứu, tìm kiếm thông tin du lịch theo vị trí như lưu trú, ẩm thực, điểm du lịch, cửa hàng, giải trí, lữ hành, sự kiện…

Bằng việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, tham quan 3D, thực tế ảo (VR), hệ thống giúp du khách lên kế hoạch, đặt phòng nhanh chóng, định vị điểm đến và dẫn đường thông minh qua bản đồ tương tác. Công nghệ thực tế ảo còn giúp khách hàng trải nghiệm trước khi tham quan và đóng vai trò như một trợ lý, hướng dẫn viên ảo cung cấp thông tin về điểm đến qua việc thuyết minh bằng audio.

Ứng dụng này còn giúp cơ quan quản lý nhà nước cung cấp các công cụ thống kê, báo cáo, quản lý thông tin từ người dùng và doanh nghiệp; quản lý phản hồi, góp ý của du khách về giá cả, chất lượng dịch vụ du lịch; phân tích, dự báo xu hướng phát triển du lịch trong tương lai để có giải pháp phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, theo quy hoạch phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2020, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thành phố trở thành trung tâm du lịch và điều phối khách cho toàn vùng ĐBSCL, là một trong những trung tâm phát triển du lịch của cả nước. Việc thí điểm Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động là tiền đề, bước đi quan trọng để Cần Thơ hoàn thành mục tiêu này.

Cần Thơ là khu vực trung tâm của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, có nếp sống văn hóa đặc trưng của miền tây sông nước. Nơi dây nổi tiếng với Chợ nổi Cái Răng, những vườn cây ăn trái sum xuê trĩu quả và những làng nghề truyền thống. Cần Thơ có 3 dân tộc sống chung là Việt, Hoa, Khmer nên vì vậy mà có những lễ hội hay những làng nghề riêng của mỗi dân tộc góp phần tại nên sự phong phú và đa dạng cho mảnh đất này.

Có thể bạn quan tâm