Chiều 30.6 sẽ họp báo công bố nguyên nhân cá chết

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, chiều 30.6, Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì họp báo công bố thông tin nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết ở biển miền Trung. The
Chiều 30.6 sẽ họp báo công bố nguyên nhân cá chết
Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, chiều 30.6, Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì họp báo công bố thông tin nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết ở biển miền Trung.
Theo đó, Văn phòng Chính phủ cùng với các Bộ ngành sẽ công bố rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết là gì, thủ phạm là ai. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ chỉ rõ tại sao lại chậm trễ công bố thông tin cũng như các bước xử lý, khắc phục và thông tin về môi trường biển có an toàn hay không. Trước đó, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện tại vùng ven biển Hà Tĩnh từ đầu tháng 4, sau đó lan rộng vào vùng biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ngày 27.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường họp báo công bố nguyên nhân cá chết do độc tố hóa học hoặc tảo độc, thủy triều đỏ. Đồng thời, xác định chưa có bằng chứng để xác định Formosa và cảng Vũng Áng liên quan đến hiện tượng cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phản biện gay gắt nguyên nhân do thủy triều đỏ. Ngày 2.6, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, đã tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết nhưng chưa thể công bố. "Tìm ra nguyên nhân cá chết là nhiệm vụ của nhiều tập thể, nhiều cơ quan nên có nhiều ý kiến khác nhau. Do vậy cần phản biện rốt ráo để đủ cơ sở khoa học, trước khi đưa ra kết luận chính thức", ông Trương Minh Tuấn nói. Đặc biệt, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh rằng, nguyên nhân phải gắn liền với thủ phạm, nên không chỉ cần các bằng chứng khoa học mà còn cần cả bằng chứng pháp lý. Do đó cần thêm thời gian điều tra kỹ lưỡng để thu thập bằng chứng sát thực, trên tin thần không loại trừ bất cứ tổ chức nào như Thủ tướng đã từng khẳng định. "Việc cá chết hàng hoạt vừa qua là sự cố môi trường nghiêm trọng, chưa từng xảy ra. Dư luận quan tâm đến hậu quả, nguyên nhân là chính đáng và Chính phủ có trách nhiệm minh bạch thông tin", ông Tuấn nói.
Theo Lê Quân (Thanh niên)

Có thể bạn quan tâm