Chính phủ Hàn Quốc đề nghị Mỹ miễn áp thuế nhập khẩu ôtô

Yonhap đưa tin, Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/7 cho biết, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon đã đề nghị người đồng cấp Mỹ đưa quốc gia châu Á này vào diện được miễn thuế nhập khẩu ôtô mà Mỹ đã dự
Chính phủ Hàn Quốc đề nghị Mỹ miễn áp thuế nhập khẩu ôtô

Ông Kim Dong-yeon đã đưa ra yêu cầu trên trong cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ở Buenos Aires hôm 21/7 (giờ địa phương) bên lề cuộc họp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G20).

Trong một tuyên bố, Bộ Chiến lược và Tài chính cho biết: "Bộ trưởng Kim Dong-yeon đã bày tỏ lo ngại về cuộc điều tra đang được Chính phủ Mỹ tiến hành về bất kỳ tác động nào từ ôtô nước ngoài đối với an ninh quốc gia Mỹ, và mạnh dạn kêu gọi loại Hàn Quốc khỏi danh sách các nước bị áp thuế."

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất mức thuế 25% đối với ôtô nhập khẩu với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Hiện ôtô do Hàn Quốc sản xuất vẫn được Mỹ miễn thuế theo hiệp định thương mại song phương áp dụng hồi năm 2012 và Seoul phải chấp nhận các yêu cầu của Washington về việc tiếp cận thị trường ôtô trong một thỏa thuận thương mại tự do mới được sửa đổi gần đây, song chưa được ký kết chính thức.

Có thể bạn quan tâm