Chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp lần 2” năm 2016

Ngày 2/10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp lần 2” năm 2016 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Tập đoàn cà phê Trung Nguyên và Quỹ
Chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp lần 2” năm 2016

Qua 3 tháng triển khai cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn được 22 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Các dự án tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp như: Sản xuất, kinh doanh tiêu Long Peper Pepper; gạo sạch Tâm Việt; máng tự động cho heo ăn; mô hình trồng hoa kim châm kết hợp với trồng dâu nuôi tằm; sản xuất và kinh doanh hoa sen sấy khô - Ecolotus; thay đổi - khôi phục lại làng nghề mạch nha; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ chất liệu vải của làng dệt choàng Long Khánh, xây dựng vườn nguyên liệu Hương Đồng Tháp; sản xuất và liên kết tiêu thụ chuỗi hạt cây rừng của đồng bào Racglay sống ven Vườn quốc gia Núi Chúa…

Tại cuộc thi, mỗi người có thời gian trình bày dự án tối đa 10 phút và trả lời 3 câu hỏi của Ban giám khảo trong khoảng thời gian 10 phút. Đến tối cùng ngày, ban tổ chức cuộc thi đã công bố và trao giải cho các dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất.

Với dự án “Mô hình trồng lúa sạch”, anh Võ Văn Tiếng (Đồng Tháp) đã được trao giải nhất của cuộc thi; hai giải nhì thuộc về các dự án “Máng ăn tự động cho heo” của anh Phạm Minh Công (Đà Nẵng) và “Mô hình nuôi heo rừ ng” của anh Đoàn Phan Dinh (Đồng Tháp); hai dự án “Sản xuất và kinh doanh hoa sen sấy khô – Ecolotus” của anh Ngô Chí Công (Đồng Tháp) và dự án “Kinh doanh với người giữ rừng” của chị Trịnh Thị Ngọc Hiện (Bến Tre) được trao giải giải ba…

Cuộc thi là cơ hội để các dự án khởi nghiệp chia sẻ tâm huyết cũng như tìm cơ hội hợp tác với nhà đầu tư và nhằm hỗ trợ những thanh niên có ý tưởng, dự án kinh doanh khởi nghiệp phù hợp trong các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, có ứng dụng công nghệ trong sản xuất, thực hiện sản phẩm.

Bên cạnh đó, cuộc thi có chương trình đồng hành thiết thực, xuyên suốt như mở hơn 20 câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp ở các địa phương, mở 19 lớp tập huấn kỹ năng khởi sự kinh doanh, mở diễn đàn online www.sangtaokhoinghiep.vn để trao đổi thông tin, mở start-up tour để giao lưu kinh nghiệm khởi nghiệp…

Cuộc thi cũng thiết kế đầu ra cho các dự án tiềm năng bằng biện pháp mở “Phiên chợ xanh – tử tế” để các dự án tiếp xúc khách hàng thực tế… Năm 2015, hai trong số các dự án vào chung kết đã nhận được đầu tư ngay lập tức lên tới 100 triệu đồng.

PT

Có thể bạn quan tâm