Chứng khoán châu Á tăng trưởng "nhờ" dữ liệu thương mại Trung Quốc

Thị trường tài chính châu Á đã có nhiều tiến triển vào thứ Hai sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu thương mại của tháng 5.
Chứng khoán châu Á tăng trưởng "nhờ" dữ liệu thương mại Trung Quốc

Mặc dù còn nhiều lo ngại về các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh nhưng những dữ liệu thương mại tốt hơn dự kiến được Trung Quốc công bố đã giúp chứng khoán châu Á có nhiều tiến triển tích cực.

Mở cửa trở lại sau kì nghỉ thị trường, Hang Seng của Hồng Kông tăng 2,2% lên 27,559,86 và chỉ số Shanghai Composite cao hơn 0,8% tại mức 2.849,22. Nikkei 225 Nhật Bản tăng1,2% lên 21.134,42 trong khi Kospi Hàn Quốc tăng 1,3% lên 2.099,49. Cổ phiếu tại Đài Loan và khắp Đông Nam Á đều có dấu hiệu tăng. Thị trường Úc đã đóng cửa.

Trung Quốc vừa công bố sáng nay thặng dư thương mại của đất nước tỷ dân đã tăng 78% lên 41,7 tỷ USD trong tháng Năm. Xuất khẩu tăng 1,1% so với năm ngoái, vượt qua dự tính giảm 3,8% của các nhà phân tích. Nhập khẩu của Trung Quốc giảm 8,5% so với một năm trước, một hiệu suất nhẹ nhàng hơn nhiều so với dự đoán. 

Chứng khoán tăng sớm vào hôm nay (10/6) khi báo chí đưa tin TT Donald Trump đã tạm dừng kế hoạch áp thuế đối với Mexico sau khi hai nước đi đến thoả thuận về nhập cư. Trong khi đó, xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được cho là vẫn đáng lo ngại và dường như đang đi vào bế tắc.

Cuối tuần qua, các nhà lãnh đạo tài chính của Nhóm 20 nền kinh tế lớn đã gặp nhau tại Fukuoka, Nhật Bản và cam kết bảo vệ sự tăng trưởng toàn cầu. Trong một thông cáo chung, họ có nói rằng rủi ro từ căng thẳng thương mại và địa-chính trị đang “tăng cao”. Tuy không chỉ rõ ý kiến về cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung nhưng các nhà lãnh đạo đã đưa ra những tín hiệu cho thấy đó đang là mối quan tâm số một.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã gặp Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Yi Gang bên lề cuộc họp hôm Chủ Nhật. Hai nước đã kết thúc 11 vòng đàm phán thương mại nhưng không đi đến thoả thuận. Ông Mnuchin đã nói trên Twitter cuộc họp chỉ mang tính xây dựng và họ đã thảo luận thẳng thắn về vấn đề thương mại. Ông không cho biết gì thêm về chi tiết.

Thứ Sáu tuần trước (7/6), chứng khoán Hoa Kỳ đã đạt được tuần tốt nhất kể từ cuối tháng 11/2018 và đảo ngược hầu hết các khoản lỗ trong tháng năm. Chỉ số S&P 500 điểm chuẩn tăng trở lại 1,1% lên 2.873,34 và chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1% lên 25.983,94. Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 1,7% lên 7,742.10. Chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu công ty nhỏ tăng 0,7% lên 1.514,39.

NĂNG LƯỢNG: Dầu thô tiêu chuẩn của Mỹ tăng 29 cent lên 54,28 USD/thùng. Dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế cũng tăng 29 cent lên 63,58 USD/ thùng.

TIỀN TỆ: USD tăng từ 108,17 lên 108,63 yên Nhật vào cuối thứ Sáu tuần trước. Euro suy giảm từ 1,1335 USD xuống còn 1,1312.

Theo AP News

Có thể bạn quan tâm