Chứng khoán châu Á trượt dốc sau khi Fed hạ kỳ vọng giảm lãi suất

Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương đã phải “vật lộn” để tăng điểm vào thứ Tư khi các chỉ số chính ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều giảm.
Chứng khoán châu Á trượt dốc sau khi Fed hạ kỳ vọng giảm lãi suất

Chứng khoán tại châu Á đã “tuột dốc” vào sáng thứ Tư sau khi Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell hạ kỳ vọng cho việc cắt giảm lãi suất tiềm năng.

Chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản giảm 0,46% trong phiên giao dịch muộn buổi sáng, với cổ phiếu của các cái tên lớn như Fast Retailing và Softbank Group trượt giảm. Chỉ số Topix xuống 0,4%.

Tại Hàn Quốc, Kospi đã rút lại các khoản lỗ trước đó để giao dịch phẳng trong khi S&P/AXS 200 của Úc mất 0,11%.

Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục đã giảm 0,16%, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông có ít thay đổi khi chỉ giảm 0,04%.

Qua đêm, Dow Jones Industrial Average kết thúc thấp hơn 179 điểm ở mức 26,548.22 – mức giảm trong-một-ngày lớn nhất kể từ 31/5. S&P 500 cũng đóng cửa ở mức thấp hơn khoảng 0,95% tại 2,917.38 trong khi Nasdaq Composite giảm 1,51% - đóng cửa ở 7,884.72.

Các động thái trên phố Wall được đưa ra khi ông Powell cho biết ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đáng đánh giá xem xét liệu những bất ổn kinh tế hiện tại có kêu gọi cho một mức giá thấp hơn hay không. Ông cũng lưu ý rằng Fed sẽ thực hiện một cách tiếp cận mới để chờ xem những thay đổi trong kinh tế gần đây sẽ diễn ra nhanh như thế nào, đồng thời Fed cũng sẽ “cách ly” khỏi các lợi ích chính trị ngắn hạn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đã hướng tới sự thay đổi trên “mặt trận” thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc, với cuộc gặp gỡ của TT Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G-20.

Chỉ số đồng USD tăng từ mức 96.0 ngày hôm qua lên 96.184 vào đầu giờ sáng nay (26/6). Yên Nhật giao dịch ở mức 107.16 so với USD sau khi chạm mức dưới 107.1 vào phiên trước đó. Đồng AUD “đổi tay” ở mức $0.6963, tiếp tục tăng lên từ mức dưới $0.685 được thấy trong tuần trước.

Giá dầu tăng vọt vào buổi sáng của giờ giao dịch châu Á, dầu thô Brent tăng 1,41% lên 65,97 USD/thùng trong khi giá dầu thô Mỹ tăng 2,01% lên 58,99 USD/thùng. Sự thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Iran vẫn đang căng thẳng sau những thông báo về lệnh trừng phạt mới đối với Iran.

Theo CNBC

Có thể bạn quan tâm