Cổ phiếu tăng mạnh, dàn lãnh đạo thoái hết vốn tại Thiết bị Điện Đông Anh

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TBD đang đà tăng khá mạnh và hiện giao dịch quanh mức giá 90.300 đồng/cp, hàng loạt lãnh đạo công ty đang xúc tiến bán hết cổ phần nắm giữ tại Thiết bị Điện Đông
Cổ phiếu tăng mạnh, dàn lãnh đạo thoái hết vốn tại Thiết bị Điện Đông Anh

Mới đây, ông Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Phó TGĐ của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – CTCP đã thực hiện bán ra toàn bộ hơn 2 triệu cổ phiếu TBD, tương đương 7,2% vốn từ ngày 13/3 - 2/4.

Bên cạnh đó, các ông Hồ Đức Thanh - Phó Tổng giám đốc cũng bán toàn bộ hơn 184.000 cổ phiếu nắm giữ tại công ty từ ngày 12 - 28/3. Ông Nguyễn Đức Công - Ủy viên HĐQT đã bán 50.000 cổ phiếu từ ngày 13 - 27/3 và tiếp tục đăng ký bán nốt gần 113.000 cổ phiếu còn nắm giữ với lý do nhu cầu tài chính gia đình.

Bản thân ông Trần Văn Quang, Chủ tịch HĐQT, cũng vừa đăng ký bán sạch 431.339 cp đang sở hữu. Ngoài ra ông Lê Văn Điểm, ông Lê Huy Cần, ông Phạm Xuân Thành – các lãnh đạo công ty – đều đã gửi thông báo đăng ký bán hết vốn tại công ty.  

Kết thúc phiên sáng ngày 6/4, cổ phiếu TBD tăng trần lên 90.300 đồng/cp sau khi cũng có sắc tím trong 4 phiên trước đó. Từ đầu năm, TBD đi ngang giá đến cuối tháng 3 và bật tăng sau đó hơn 100% giá trị. Tính tới thời điểm này, giá trị vốn hóa thị trường của TBD đạt khoảng 2.550 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Cổ phiếu này bắt đầu chuỗi tăng trần sau khi các thành viên trong ban lãnh đạo trên thực hiện thoái vốn.

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng vừa thông báo đăng ký bán toàn bộ hơn 13,13 triệu cổ phiếu TBD, tương ứng 46,58% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ 2/4 đến 27/4/2018.

Tạm tính theo mức giá ngày 6/4, nếu bán thành công EVN có thể thu về 1.185 tỷ đồng

 >> GPBank thoái vốn tại Khách sạn Kim Liên: Hét giá cao vì đất vàng

Có thể bạn quan tâm