Cơn hoảng loạn chưa qua với giới đầu tư

Sau phiên bán tháo ồ ạt hôm thứ tư, chứng khoán toàn cầu tiếp tục có phiên lao dốc thứ 2 liên tiếp trong ngày hôm qua khi nỗi sợ vẫn ám ảnh giới đầu tư toàn cầu.
Cơn hoảng loạn chưa qua với giới đầu tư

Trong phiên giao dịch thứ Năm, dù đã hãm lại so với phiên trước đó, nhưng phố Wall tiếp tục có phiên lao dốc mạnh khi nhà đầu tư lo lắng về việc tăng lãi suất sắp tới của Fed trong bối cảnh kết quả kinh doanh không chắc chắn của các doanh nghiệp do cuộc chiến thương mại có dấu hiệu leo thang.

Trong khi đó, chỉ số VIX đo lường sự sợ hãi của phố Wall đóng cửa ở mức 24,98 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 12/2, thậm chí có lúc lên mức 28,84 điểm.

Kết thúc phiên 11/10, chỉ số Dow Jones giảm 545,91 điểm (-2,13%), xuống 25.052,83 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 57,31 điểm (-2,06%), xuống 2.728,37 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 92,99 điểm (-1,25%), xuống 7.329,06 điểm.

Tương tự, chứng khoán châu Âu dù có lúc rất nỗ lực hồi phục trở lại, nhưng cũng không tránh khỏi phiên lao dốc thứ 2 liên tiếp, xuống mức thấp nhất 21 tháng do lo ngại về cuộc chiến thương mại và tăng lãi suất của Fed, cũng như dấu hiệu tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu.

Kết thúc phiên 11/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 138,81 điểm (-1,94%), xuống 7.006,93 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 173,15 điểm (-1,48%), xuống 11.539,35 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 99,84 điểm (-1,92%), xuống 5.106,37 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, ảnh hưởng từ phiên bán tháo trước đó của phố Wall và chứng khoán châu Âu, các thị trường chứng khoán châu Á cũng quay cuồng trong “cơn lốc đỏ”, trong đó 3 thị trường đáng chú ý trong khu vực giảm từ gần 4% đến hơn 5%.

Kết thúc phiên 11/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 915,18 điểm (-3,89%), xuống 23.590,86 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 142,38 điểm (-5,22%), xuống 2.583,46 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 926,70 điểm (-3,54%), xuống 25.266,37 điểm.

Việc thị trường chứng khoán bị bán tháo đã hỗ trợ cho giá vàng, giúp giá kim loại quý này tăng vọt trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 11/10, giá vàng giao ngay tăng 29,2 USD (+2,45%), lên 1.223,6 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 tăng 34,2 USD/ounce (+2,87%), lên 1.227,6 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu thô lại tiếp tục giảm mạnh dù cơn bão Michael đổ bộ vào Florida làm nhiều giàn khoan ở vịnh Mexico phải đóng cửa. Giá dầu thô giảm mạnh xuống mức 2 tuần trong phiên thứ Năm do báo cáo cho thấy, kho dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước tăng hơn dự kiến.

Kết thúc phiên 11/10, giá dầu thô Mỹ giảm 1,79 USD (-2,45%), xuống 73,17 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,91 USD (-2,30%), xuống 83,09 USD/thùng.

Theo TNCK

Có thể bạn quan tâm