Công nhận di tích lịch sử Mỏ than Mạo Khê là Di tích quốc gia

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 3013/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/8/2019 về việc xếp hạng Di tích quốc gia cho Di tích lịch sử mỏ than Mạo Khê (phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).
Công nhận di tích lịch sử Mỏ than Mạo Khê là Di tích quốc gia

Chùa Non Đông là một trong ba địa điểm được xếp hạng Di tích quốc gia

Theo đó, Di tích lịch sử mỏ than Mạo Khê được xếp hạng Di tích quốc gia gồm 3 địa điểm: Nhà máy cơ khí; chùa Non Đông; vị trí thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Khu mỏ Quảng Ninh.

Ba địa điểm của Di tích lịch sử mỏ than Mạo Khê là nơi ghi dấu ấn hoạt động của nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Văn Cừ và là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Khu mỏ Quảng Ninh. Trong đó, chùa Non Đông được ghi lại có từ năm Trùng Hưng 1285; nhà máy cơ khí hoạt động trong thời kỳ Pháp thuộc. Trải qua thời gian, các địa điểm này bị hư hại, chỉ còn là phế tích. Năm 2015, từ nhiều nguồn vốn, tỉnh Quảng Ninh khởi công dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử mỏ than Mạo Khê. Di tích lịch sử Mỏ than Mạo Khê là một trong 14 điểm du lịch trên địa bàn TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm