Công ty Khải Tín bị xử phạt vì quảng cáo “lố” dự án Vạn Xuân Compound

Công ty CP Tập đoàn Khải Tín bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 100 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật về công trình xây dựng tại 67 Vạn Xuân, TP.Huế (Vạn Xuân Compound).
Công ty Khải Tín bị xử phạt vì quảng cáo “lố” dự án Vạn Xuân Compound

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo do ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kí, Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (Công ty Khải Tín) đã thực hiện hành vi quảng cáo sai sự thật, không đúng quy cách, chất lượng, công dụng, nhãn hiệu, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, phương thức dịch vụ.

Cụ thể, thời gian vừa qua, trên các sàn giao dịch, môi giới bất động sản và cả trên báo chí xuất hiện các thông tin về một dự án bất động sản tại 67 đường Vạn Xuân, TP.Huế, với tên gọi Vạn Xuân Compound, do Công ty Khải Tín làm chủ đầu tư.

Dự án được giới thiệu là khu nhà phố thương mại với 22 căn shophouse, cùng với những tiện ích như: Phòng tập gym- yoga, khu vui chơi dành cho trẻ em; chỗ đậu xe rộng rãi trong mỗi căn nhà; hồ bơi biệt lập ở sân vườn...

Quyết định xử phạt Công ty Khải Tín của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định xử phạt Công ty Khải Tín của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra và làm việc với Công ty Khải Tín, Sở Thông tin và Truyền thông, cùng với Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, những thông tin quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về khu đất 67 Vạn Xuân không đúng với các nội dung theo giấy phép xây dựng đã được cấp.

Với hành vi này, Công ty Khải Tín bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt số tiền 100 triệu đồng. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo; tổ chức cải chính thông tin theo đúng quy định đối với hành vi quảng cáo sai sự thật ở trên trong vòng 10 ngày kể từ có quyết định xử phạt.

“Công ty Khải Tín thừa nhận do thiếu hiểu biết và chưa nắm rõ thủ tục pháp lý nên đã có hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo. Sau khi có ý kiến của cơ quan chức năng, Công ty Khải Tín đã lập tức tháo gỡ toàn bộ hình ảnh quảng cáo sai quy định về công trình xây dựng tại số 67 đường Vạn Xuân”, quyết định xử phạt nêu rõ.

Trước đó, Công ty Khải Tín cũng bị UBND P.Kim Long lập 2 biên bản vi phạm xây dựng ở khu đất 67 đường Vạn Xuân và buộc tháo gỡ công trình cổng chào băng qua đường nội bộ (đường do nhà nước quản lý) và 7 trụ bê tông lấn chiếm ra đường Vạn Xuân.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn Khải Tín có trụ sở chính tại đường Nguyễn Phan Chánh, P.Vỹ Dạ, TP. Huế, do ông Phan Minh Thi làm Tổng Giám đốc. Khu đất 67 đường Vạn Xuân thuộc thửa đất số 38 tờ bản đồ số 25 P.Kim Long, diện tích 3.365m2, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho bà Nguyễn Thị Kim Nghĩa. Năm 2018, quyền sử dụng đất được chuyển sang cho ông Trương Đình Hưng (trú TP.HCM).

Sau khi sở hữu khu đất này, ông Hưng được cho tách thành 24 thửa và mở lối đi ở giữa. Vào tháng 2/2020, ông Hưng được UBND TP.Huế cấp 21 giấy phép xây dựng các căn nhà ở riêng lẻ ở từng thửa đất đã được tách ra. Theo thiết kế, trong số 21 căn nhà, có 1 căn nhà lớn nằm mặt tiền đường Vạn Xuân được xây 2 tầng, 20 căn còn lại xây 3 tầng, chiều cao 14m.

Có thể bạn quan tâm