Covid-19 toàn cầu: Úc, Pháp gia tăng ca nhiễm; Hoa Kỳ cẩn trọng khi mùa cúm tới gần

Toàn thế giới hiện có ít nhất 21,5 triệu ca nhiễm Covid-19 với hơn 765.000 trường hợp tử vong vì đại dịch Covid-19. Hoa Kỳ vẫn là tâm chấn của đại dịch, chiếm khoảng 1/4 số ca nhiễm và tử vong.
Covid-19 toàn cầu: Úc, Pháp gia tăng ca nhiễm; Hoa Kỳ cẩn trọng khi mùa cúm tới gần

Brazil: Bộ Y tế Brazil vào Chủ Nhật (16/8) đã ghi nhận 23.101 trường hợp nhiễm và 620 ca tử vong vì Covid-19. Tổng cộng, Brazil hiện có 3,34 triệu trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh với 107.852 bệnh nhân tử vong. 

Pháp: Bộ Y tế Pháp vào Chủ Nhật (16/8) đã báo cáo 3.015 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ. Đây là ngày thứ hai liên tiếp các ca nhiễm Covid-19 tại Pháp vượt mốc 3.000 người. 

Đợt gia tăng mới đây đã khiến chính quyền hai thành phố lớn nhất nước Pháp, Paris và Marseille quyết định mở rộng các khu vực bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, trong khi chính phủ Pháp đang đề xuất đeo khẩu trang cả trong những không gian làm việc chung. 

Bên cạnh đó, Anh cũng đã áp dụng lệnh cách ly 14 ngày đối với những người đến từ Pháp kể từ thứ Bảy (15/8). 

Hoa Kỳ: Hiện Hoa Kỳ đã vượt qua con số 170.000 ca tử vong do đại dịch với 483 người tử vong mới được xác nhận vào Chủ Nhật (16/8), theo một cuộc kiểm kê của Reuters. 

Hoa Kỳ là quốc gia có các ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, với 5,4 triệu ca đã được ghi nhận. Các quan chức y tế cộng đồng và các nhà chức trách đang ngày càng lo ngại về khả năng tái bùng phát cũng như nguy cơ dịch bệnh trở nên phức tạp hơn khi mùa cúm mùa thu sắp đến. 

Viện Đo lường và Đánh giá Y tế Hoa Kỳ dự đoán, số ca nhiễm Covid-19 sẽ gia tăng trong những tháng tới, với nguy cơ tổng số ca tử vong có thể lên đến 300.000 người vào tháng 12 cuối năm và số ca nhập viện có thể tăng thêm gần 75%. 

Úc: Úc đã báo cáo mức tăng trong ngày cao nhất trong số ca tử vong vì Covid-19 vào hôm nay (17/8), mặc các quan chức ở bang Victoria - tâm điểm bùng phát của dịch bệnh tại nước này cho biết số trường hợp nhiễm bệnh mới vẫn ổn định. 

Úc đã ghi nhận 23.500 trường hợp nhiễm bệnh và 421 ca tử vong, ít hơn nhiều so với các quốc gia phát triển khác. 

(Tổng hợp)

Nguồn: Reuters

Có thể bạn quan tâm