Cuba và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại xì gà

Tập đoàn sản xuất xì gà Habanos của Cuba (Habanos S.A.) và Cục quản lý nhà nước về Độc quyền Xì gà của Trung Quốc đã ký kết một bản điều khoản đầu tư về khuyến khích hợp tác thương mại, công nghiệp và
Cuba và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại xì gà

Thỏa thuận trên được ký kết bởi giám đốc Cục quản lý nhà nước về Độc quyền Xì gà của Trung Quốc Ling Chen Gxing và các đồng chủ tịch của Habanos S.A. là Luis Sánchez Harguindey và Inocente Nuñez Blanco.

Chia sẻ với báo giới, Chủ tịch của Habanos S.A. Inocente Nuñez Blanco cho biết mục tiêu của thỏa thuận trên là nhằm cung cấp nhiều hơn nữa lượng xì gà Cuba tới tay người tiêu dùng Trung Quốc, đồng thời tăng sự hiện diện của các sản phẩm xì gà sản xuất thủ công nổi tiếng của đảo quốc Caribe tại thị trường châu Á trong giai đoạn còn lại của năm 2017 và năm 2018.

Trong năm 2016, doanh thu từ xuất khẩu xì gà của Cuba đạt 445 triệu USD, tăng 5% so với năm trước. Các thị trường chính của xì gà Cuba bao gồm Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Anh, và một số thị trường mới nổi ở Đông Âu, Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Á - Thái Bình dương.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm