Đà Nẵng: Hàng chục tỷ đồng đầu tư vào công trình mở rộng lối đi mới thành Điện Hải

Dự án khôi phục, mở rộng cổng phía nam của khu di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải có tổng mức kinh phí hơn 28,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện dự án kéo dài 2 năm (2018
Đà Nẵng: Hàng chục tỷ đồng đầu tư vào công trình mở rộng lối đi mới thành Điện Hải

Thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND TP đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khôi phục, mở rộng cổng phía nam của khu di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải nhằm phục vụ du khách.

Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị Đà Nẵng.

Những phần việc được thực hiện gồm: cải tạo hệ thống sân vườn, cây xanh, bãi đỗ xe trong công viên phần mềm (số 5 đường Quang Trung); nhà kỹ thuật ngầm và nhà máy bơm; di dời các trạm biến áp, phát điện; hệ thống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng trang trí và hệ thống camera giám sát an ninh…

Liên quan đến dự án phục hồi, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải, dự án với kinh phí 100 tỷ đồng cũng đã được triển khai xong giai đoạn 1 với một số hạng mục như: giải tỏa các hộ dân xâm hại kiến trúc di tích; phục hồi hệ thống tường thành và hồ nước…

Giai đoạn 2 của dự án đang được Sở VH-TT TP Đà Nẵng triển khai, tập trung vào một số nội dung như: quy hoạch lại quảng trường quanh thành Điện Hải (tổng diện tích khoảng 17 ha); di dời Bảo tàng Đà Nẵng…

Trước đó, ngày 29/3/2018, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải.

Thành Điện Hải là nơi danh tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy đội quân đánh lui cuộc tấn công xâm lược Đà Nẵng của liên quân Pháp - Tây Ban Nha vào năm 1858.

Thành Điện Hải được xây bằng gạch, phỏng theo thiết kế kiểu Vauban của phương Tây, chu vi 556 m, tường cao 5 m, hào sâu 3 m.

Bên trong thành có hành cung, kỳ đài, kho đạn, kho thuốc súng, kho lương thực, vọng gác, và được bố trí 30 khẩu đại bác cỡ lớn. 

Trải qua gần 200 năm, chịu sự tác động của thiên nhiên, sự tàn phá của chiến tranh nên Thành Điện Hải bị xuống cấp trầm trọng. Từ năm 2016 đến nay, lãnh đạo Đà Nẵng đã cho tu bổ, phục hồi di tích lịch sử này.

>>Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào 7 dự án trọng điểm

Có thể bạn quan tâm