Dàn máy bay "khủng" trên tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson ở Đà Nẵng

Tàu sân bay USS Carl Vinson khi vào Đà Nẵng đã mang theo các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye và máy bay trực thăng hải quân SH-60/MH-60 Seahawk.
Dàn máy bay "khủng" trên tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson ở Đà Nẵng

Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam và trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer đã đến Đà Nẵng trong chuyến thăm hữu nghị từ ngày 5 đến 9/3/2018.

USS Carl Vinson là chiếc tàu thứ ba trong số 10 tàu sân bay lớp Nimitz được thiết kế từ cuối những năm 1960, đưa vào sử dụng giai đoạn từ 1975 đến 2009 và tất cả đều được đóng bởi xưởng đóng tàu Newport News ở Virginia.

Carl Vinson thuộc lớp tàu chiến lớn nhất thế giới, chạy bằng năng lượng hạt nhân với 2 lò phản ứng Westinghouse A4W. Tàu có chiều dài gần 333 m và lượng giãn nước 101.000 tấn. Tốc độ tối đa của tàu là trên 30 hải lý/h, công suất cực đại vào khoảng 260.000 shp (190 MW). Tầm hoạt động của tàu không giới hạn trong suốt 20 – 25 năm vòng đời nhiêu liệu.

Tàu sân bay Carl Vinson có kíp thủy thủ lên tới 5.680 người, lực lượng hỗ trợ cho không đoàn tiêm kích hạm trên tàu lên tới 2.480 người.  

Đáng chú ý là theo quan sát của chúng tôi, tất cả các máy bay trên tàu đều không mang bất cứ thứ vũ khí nào. Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về dàn máy bay quân sự trên tàu sân bay USS Carl Vinson do chúng tôi ghi nhận:

Có thể nhìn thấy quốc kỳ Việt Nam được treo trên tàu USS Carl Vinson

Dàn máy bay "khủng" trên tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson ở Đà Nẵng ảnh 2

USS Carl Vinson có thể mang theo 90 trực thăng và máy bay có cánh cố định

Dàn máy bay "khủng" trên tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson ở Đà Nẵng ảnh 3

Trong ảnh là trực thăng MH-60S Seahawk

Dàn máy bay "khủng" trên tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson ở Đà Nẵng ảnh 4

Dàn tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet trên tàu.

Một chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye

Dàn máy bay "khủng" trên tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson ở Đà Nẵng ảnh 6

Khẩu hiệu của tàu Carl Vinson là "Strength from the Sea" (Tạm dịch: Sức mạnh từ biển cả).

Dàn máy bay "khủng" trên tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson ở Đà Nẵng ảnh 7

Bên trong nhà chứa máy bay trên tàu

Một số hình ảnh khác về dàn máy bay quân sự hoành tráng trên tàu Carl Vinson:

Dàn máy bay "khủng" trên tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson ở Đà Nẵng ảnh 8

Dàn máy bay "khủng" trên tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson ở Đà Nẵng ảnh 9

Dàn máy bay "khủng" trên tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson ở Đà Nẵng ảnh 10

Theo Trí Thức Trẻ

Có thể bạn quan tâm