Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 người trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ đã chuyển Kết luận điều tra và đề nghị truy tố vụ án đánh bạc qua mạng liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh sang Viện KSND cùng cấp.
Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 người trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 18/7, ông Đoàn Minh Hương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng Internet quy mô hàng nghìn tỷ liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra đã chuyển Kết luận điều tra vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố theo đúng trình tự thủ tục.

Theo ông Hương, Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ đã đề nghị truy tố 104 đối tượng, tuy nhiên, trừ đi 9 đối tượng hiện vẫn đang trốn truy nã.  

Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Còn ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Riêng với Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) và Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC) ngoài các tội đã bị khởi tố trước đó còn bị đề nghị truy tố thêm về tội Đưa hối lộ.

Trước đó, 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) và Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC) thêm tội Đưa hối lộ.

Hai người này khai đã dùng tiền, trang sức hối lộ một số cựu cán bộ công an. Tuy nhiên, người liên quan đã phủ nhận việc nhận tiền từ nhóm điều hành đường dây đánh bạc.

Theo dự kiến trong khoảng thời gian 45 ngày Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ ra cáo trạng. 

Có thể bạn quan tâm