Đêm tôn vinh Doanh nhân Thăng Long

Tối nay 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội (HBA) đã tổ chức đêm "Gala Doanh nhân Thăng Long 2016” nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tham
Đêm tôn vinh Doanh nhân Thăng Long

Tối nay 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội (HBA) đã tổ chức đêm "Gala Doanh nhân Thăng Long 2016” nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tham dự buổi lễ. Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo trung ương và TP Hà Nội cùng hàng trăm doanh nhân, đại diện doanh nghiệp hội viên và địa phương khác. Đây là hoạt động thường niên của HBA nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nhân TP Hà Nội nói riêng và doanh nhân Việt Nam nói chung. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Dũng – Uỷ viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá 14 bày tỏ niềm vui mừng, tự hào về thế hệ doanh nhân Việt Nam. Ông Phan Xuân Dũng nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2016, ông Dũng gửi lời chúc mừng tất cả doanh nhân, doanh nghiệp thủ đô luôn nỗ lực hết mình, phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo để phát triển không ngừng, tăng trưởng bền vững và luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân thủ đô và cả nước.

Đêm tôn vinh Doanh nhân Thăng Long ảnh 1

Ông Phan Xuân Dũng – Uỷ viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá 14

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ghi nhận những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân TP Hà Nội trong năm 2016 cũng như suốt chặng đường phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô. Trong 9 tháng đầu năm 2016, cộng đồng doanh nghiệp thủ đô đã đóng góp 76,8% vào GDP của thành phố, chiếm trên 71% số thu ngân sách trên địa bàn. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã có 16.7000 doanh nghiệp thành lập mới, thu hút 175 dự án lớn… Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp thủ đô đã có đóng góp gần 1.000 tỷ đồng cho chương trình cây xanh, ủng hộ người nghèo…

Đêm tôn vinh Doanh nhân Thăng Long ảnh 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao vai trò và đóng góp của doanh nhân thủ đô

Về phía TP Hà Nội, ông Chung cũng nhấn mạnh, thành phố đã và đang nỗ lực thực thi nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, quy trình cấp phép, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn đầu tư… Hà Nội – một trong hai đầu tàu kinh tế của Việt Nam sẽ cần có những doanh nghiệp, doanh nhân dám nghĩ, dám làm, xây dựng những doanh nghiệp tăng trưởng bền vững để góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP của thủ đô và đất nước. Với tinh thần đổi mới, kiến tạo, ông Nguyễn Đức Chung mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục chung tay góp sức, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo bước tăng trưởng đột phá hơn nữa trong giai đoạn sắp tới. Nhân dịp này ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch HBA đã gửi lời chúc mừng đến các doanh nhân của thủ đô Hà Nội đã luôn nỗ lực hết mình, cùng xây dựng, kiến tạo một cộng đồng doanh nhân nhiệt huyết, có nhiều ý tưởng sáng tạo, đổi mới để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Đêm tôn vinh Doanh nhân Thăng Long ảnh 3

Ông Nguyễn Hồng Sơn- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hà Nội 

Chương trình "Gala Doanh nhân Thăng Long 2016" là một sự kiện quan trọng tôn vinh những đóng góp, nỗ lực và thành quả của các doanh nhân Hà Nội. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Thủ đô có cơ hội giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cũng như cùng chung sức tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Hùng – Giám đốc Công ty Bia Hà Nội

Đêm tôn vinh Doanh nhân Thăng Long ảnh 5

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã trao tặng Cờ Thi đua, Bằng khen cho 3 tập thể doanh nghiệp và 3 cá nhân doanh nhân tiêu biểu của năm 2016, gồm: - UBND TP Hà Nội trao Cờ thi đua cho TỔNG CÔNG TY 789 - BỘ QUỐC PHÒNG - UBND TP Hà Nội trao bằng khen cho 3 doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp

  1. Ông Hồ Xuân Năng - Tổng Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
  2. Ông Phí Ngọc Trịnh - Phó Tổng Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM.
  3. Bà Phạm Thị Hằng – Giám đốc NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

 Bộ trưởng Bộ Công thương đã trao tặng bằng khen cho 6 công ty và 6 lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc, có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam - VCCI cũng trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

Thu Hằng - Ảnh: Duy Linh

Có thể bạn quan tâm