Điểm mặt nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng làm ăn bết bát, nợ “khủng”

Hàng loạt tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng như HUD, Sông Hồng, Coma, Viwaseen… vừa bị bêu tên toàn ngành là làm ăn bết bát, khó khăn tài chính, nợ nần lớn. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngày 2
Điểm mặt nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng làm ăn bết bát, nợ “khủng”

Hàng loạt tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng như HUD, Sông Hồng, Coma, Viwaseen… vừa bị bêu tên toàn ngành là làm ăn bết bát, khó khăn tài chính, nợ nần lớn. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngày 21/7, Bộ Xây dựng đã có báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động của hàng chục tổng công ty nhà nước lớn do bộ này quản lý. Đáng ngạc nhiên, nhiều doanh nghiệp bị xếp vào diện làm ăn kém hiệu quả, như: Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty đầu tư nước và môi trường VN (Viwaseen), Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)... Một số đơn vị như Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty cơ khí xây dựng Coma, Tổng công ty đầu tư nước và môi trường VN (Viwaseen)... còn rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, dư nợ nhiều. Bộ Xây dựng chỉ rõ nguyên nhân là do thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết. Tại một số doanh nghiệp trọng điểm, các hợp đồng lớn sắp kết thúc, một số hợp đồng mới đang được triển khai và đàm phán dẫn đến sản lượng đạt được 6 tháng đầu năm giảm. Bộ Xây dựng cũng thừa nhận việc cổ phần hóa tại một số tổng công ty còn chậm. Mặc dù vậy, trong phần phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ chưa có biện pháp cải thiện tình hình. Về tình hình giao dịch nhà ở, Bộ Xây dựng cho biết tồn kho bất động sản tiếp tục giảm nhưng tốc độ chậm lại, tồn kho chủ yếu ở đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ. Kết quả giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng, tính đến tháng 5.2016 tổng số tiền cam kết là 34.475 tỉ đồng, đã giải ngân 24.243 tỉ đồng.

Hải Hà

 

Có thể bạn quan tâm