Dòng kiều hối về Việt Nam có thể giảm mạnh trong năm 2020

Nguồn kiều hối chảy về Việt Nam trong năm 2020 được dự báo sẽ có thể giảm tới 17% so với năm 2019 do các ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.
Dòng kiều hối về Việt Nam có thể giảm mạnh trong năm 2020

Theo dự báo sơ bộ của TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng BIDV, nguồn kiều hối chảy về Việt Nam trong năm 2020 có thể giảm khoảng 10-15% so với năm 2019, nhưng sự sụt giảm trên thực tế có thể cao hơn, rơi vào khoảng 15-17%, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến xấu.

Trong năm 2019, nguồn kiều hối về Việt Nam được ước tính vào khoảng gần 17 tỷ đô la, đứng thứ 9 trong 10 nước có nguồn kiều hối lớn nhất thế giới theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Lý giải cho sự sụt giảm kiều hối trong năm nay, ông Lực cho biết do các thị trường xuất khẩu lao động chính của Việt Nam, như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, hiện đang bị ảnh hưởng rất tiêu cực bởi dịch Covid-19, nguồn kiều hối chảy về Việt Nam như vậy sẽ không thể dồi dào như trước.

“Tuy nhiên, ở một số thị trường châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản, dự báo khả năng kiểm soát dịch bệnh tại đây sẽ tốt hơn ở châu Âu và Mỹ. Lượng kiều hối từ những nước này như vậy sẽ có sự sụt giảm nhẹ hơn so với những nước khác”, ông Lực phân tích.

Theo đánh giá của ông Lực, nguồn kiều hối về Việt Nam năm nay chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhưng mức độ giảm có thể sẽ không mạnh như một số nước khác khi số lượng người xuất khẩu lao động trở về Việt Nam hiện không nhiều.

Ngoài ra, với khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt cùng mức độ khả quan trong phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch (GDP dự báo theo kịch bản cơ sở là 4,5-5%), Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục thu hút nguồn kiều hối gửi về trong thời gian tới để tận dụng các cơ hội đầu tư sinh lời tại đây.

Ngày 22/4 vừa qua, Ngân hàng Thế giới công bố Báo cáo Di cư và Kiều hối mới trong đó dự báo năm 2020, lượng kiều hối toàn cầu được dự báo sẽ giảm mạnh khoảng 20% do khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ đại dịch Covid-19 và nhiều hoat động bị đình trệ.

Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, phần lớn là do giảm thu nhập và việc làm ở nhóm lao động di cư, đây là nhóm đối tượng dễ bị mất việc làm và thu nhập do khủng hoảng kinh tế ở các nước sở tại. Dòng kiều hối chảy về các quốc gia thu nhập thấp và trung bình được dự đoán sẽ giảm 19,7% xuống còn 445 tỷ USD, gây tổn thất đến nguồn tài chính mang ý nghĩa sống còn đối với nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dự báo dòng kiều hối chảy vào tất cả các khu vực của Nhóm Ngân hàng Thế giới đều sẽ giảm xuống, đáng chú ý nhất là Châu Âu và Trung Á (27,5%), tiếp theo là Châu Phi cận Sahara (23,1%), Nam Á (22,1%), Trung Đông và Bắc Phi ( 19,6%), Mỹ Latinh và Caribê (19,3%) và Đông Á và Thái Bình Dương (13%).

Năm 2020, kiều hối sụt giảm sau khi lượng kiều hối chảy vào các quốc gia thu nhập thấp và trung bình đạt mức kỷ lục 554 tỷ USD trong năm 2019, vượt lượng vốn FDI. Cho dù sụt giảm như vậy nhưng kiều hối được dự kiến vẫn là nguồn tài chính quốc tế quan trọng đối với các quốc gia này bởi FDI dự báo còn giảm sâu hơn (trên 35%).

Năm 2021 lượng kiều hối chảy vào các quốc gia thu nhập thấp và trung bình sẽ hồi phục và tăng 5,6% lên 470 tỉ USD, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới.

Với riêng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, năm 2019, dòng kiều hối chảy vào tăng 2,6% lên mức 147 tỷ USD, thấp hơn khoảng 4,3 điểm phần trăm so với mức tăng của năm 2018. Năm 2020, dòng kiều hối dự kiến sẽ giảm 13%. Đây là hậu quả do sự sụt giảm dòng tiền từ Mỹ, nguồn kiều hối lớn nhất của khu vực này

Việt Nam là nước nhận kiều hối lớn thứ ba trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương năm 2019. Lượng kiều hối gửi về Việt Nam năm ngoái lên tới 17 tỷ USD, chiếm 6,5% GDP.

Có thể bạn quan tâm