Động thái lạ của nhiều lãnh đạo Dầu Tường An

Động thái đồng loạt bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu nắm giữ tại CTCP Dầu thực vật Tường An (mã: TAC) của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đang được giới quan sát cho rằng bất thường.
Động thái lạ của nhiều lãnh đạo Dầu Tường An

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Xuân Liễu-thành viên HĐQT Dầu thực vật Tường An vừa thông báo bán hết 15.000 cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch từ ngày 4-7/9.

Tương tự, trong cùng ngày 4/9 ba lãnh đạo khác là ông Vũ Đức Thịnh-Phó Tổng giám đốc tài chính cũng đã bán ra 10.000 cổ phiếu TAC,bà Nguyễn Phương Thảo-kế toán trưởng bán ra 3.000 cổ phiếu và ông Nguyễn Đức Thuyết-thành viên Ban kiểm soát cũng bán thành công 1.840 cổ phiếu.

Đây đều là toàn bộ số cổ phiếu mà những lãnh đạo này đang sở hữu tại Dầu thực vật Tường An.Các lệnh bán đều khớp trên sàn hoặc sang tay thoả thuận.

Ngoài ra, gần đây nhất một thành viên ban kiểm soát khác là ông Hồ Minh Sơn cũng đã thông báo hoàn tất bán ra toàn bộ 6.000 cổ phiếu TAC mà ông này sở hữu theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 4-8/9.

Dù lượng bán ra không nhiều nhưng động thái này của dàn lãnh đạo chủ chốt được giới quan sát đánh giá là bất thường bởi thời điểm thực hiện giao dịch cách ngày đăng ký hưởng cổ tức đặc biệt bằng tiền với tỷ lệ 75% (tức mỗi cổ phiếu nhận 7.500 đồng) chưa đến nửa tháng (ngày 14/9).

Đây cũng là giai đoạn TAC chững lại quanh vùng 52.000 đồng/cp sau chuỗi tăng trần 6 phiên liên tiếp. Trước đó, cổ phiếu này bật mạnh từ 35.000 đồng/cp lên 59.000 đồng/cp, gấp ba lần so với vùng đáy cách đây gần nửa năm.

Việc chia cổ tức đặc biệt đựa trên cơ sở Dầu thực vật Tường An sẽ sáp nhập vào công ty mẹ Tập đoàn Kido (mã: KDC). Tuy nhiên, kế hoạch sau đó chưa thể biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên do vẫn liên quan đến Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) – cổ đông lớn của Dầu Tường An

Dự kiến công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua kế hoạch sáp nhập, sau khi hoàn tất việc thoái vốn Nhà nước tại Vocarimex. Công ty cũng chưa công bố chi tiết kế hoạch sáp nhập, giá hoán đổi...

Ngoài việc thoái vốn, cơ cấu nhân sự cấp cao của Tường An gần đây cũng biến động mạnh. Đầu tháng 9, doanh nghiệp đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hạnh và Tổng giám đốc Hà Bình Sơn, lần lượt thay bằng ông Trần Lệ Nguyên và Bùi Thanh Tùng.

Có thể bạn quan tâm