Du lịch Mũi Né - Phan Thiết bùng nổ, bất động sản nghỉ dưỡng hưởng lợi

Cùng với Nha Trang và Đà Nẵng, Phan Thiết đã lọt vào Top 3 thành phố biển hút khách nhất Việt Nam với gần 6 triệu lượt khách năm 2018. Nhờ đó, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cũng trở nên rất sôi độn
Du lịch Mũi Né - Phan Thiết bùng nổ, bất động sản nghỉ dưỡng hưởng lợi

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Mũi Né - Phan Thiết sôi động nhờ du lịch tăng trưởng "nóng"

Bình Thuận đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, thu hút khoảng 7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 850.000 lượt. Lượt khách dự kiến sẽ tăng lần lượt là 9 triệu và 14 triệu vào năm 2025 và năm 2030.

Hạ tầng “đẩy” du lịch Phan Thiết tăng trưởng “nóng”

Thành phố Phan Thiết nằm giữa ba vùng kinh tế Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Qua hơn 20 năm phát triển, ngành du lịch tỉnh Bình Thuận nói chung có những bước phát triển. Du lịch không những trở thành ngành kinh tế chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế địa phương mà còn là điểm sáng nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Dầu Giây - Phan Thiết là dự án quan trọng được tỉnh đầu tư. Dự kiến khi đưa vào sử dụng, thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Phan Thiết giảm xuống còn 2 giờ. Cùng với đó, sân bay Phan Thiết đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp thời phục vụ tuyến khách phía Bắc và quốc tế.

Chính vì tăng trưởng “nóng” nên Mũi Né - Phan Thiết đang rơi vào tình trạng thiếu hụt khách sạn, nhất là các khách sạn cao cấp 4-5 sao. Hiện tại, Mũi Né có khoảng 3.000 phòng khách sạn 4-5 sao, con số rất khiêm tốn so với Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc đều trên 10.000 phòng.

Ghi nhận của CBRE cho thấy, công suất cho thuê phòng của các khách sạn 4-5 sao tại khu vực Phan Thiết đạt gần 65%, tương đương với Hạ Long - Phú Quốc và cao hơn so với Nha Trang, Đà Nẵng.

Cụ thể, nếu như các thị trường cấp I có số phòng khách sạn 4-5 sao dao động trong khoảng 4.380 - 9.204 căn, thì toàn tỉnh Bình Thuận mới có khoảng 3.000 căn, với đa phần các khách sạn tập trung tại khu vực Mũi Né, Phan Thiết.

Tiềm năng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng

Chuyên gia đánh giá, việc quỹ đất còn nhiều cộng với tài nguyên du lịch, hạ tầng giao thông phát triển là điều kiện mở ra tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết. Một trong những dự án có mặt gần đây tại Mũi Né sẽ góp phần vào nguồn cung sản phẩm nghỉ dưỡng đó là Edna Resort.

Mũi Né - Phan Thiết đang rơi vào tình trạng thiếu hụt khách sạn, nhất là các khách sạn cao cấp 4-5 sao

Edna Resort sở hữu vị trí đắc địa tại Mũi Né khi nằm ngay cửa ngõ vào Khu du lịch Quốc gia Mũi Né - nơi được mệnh danh là “thủ phủ resort” của Việt Nam trong nhiều năm qua. Cụ thể, Edna Resort liền kề các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Mũi Né như Romana Resort & Spa, Sea Links City, The Cliff... Từ đây, du khách chỉ mất vài phút để đến các địa danh Tháp Chăm Poshanu, trường đại học Phan Thiết, công viên Tượng Cát, sân golf, lâu đài rượu vang, bãi tắm đá ông địa...

Đạt tiêu chuẩn 4 sao + quốc tế, Edna Resort là khu phức hợp xây dựng trên diện tích hơn 5 ha, gồm khách sạn, bungalow, 16 căn biệt thự và 105 căn hộ ngay mặt tiền biển. Địa thế của Edna Resort được liệt vào dạng “hiếm có, khó tìm” khi giật cấp giật cấp "tọa sơn hướng thủy" và đặc biệt là sở hữu một ngọn đồi ngay sát biển.

Tại đây khách du lịch có thể phóng tầm nhìn bao quát cả vịnh Mũi Né và trung tâm TP.Phan Thiết rất đẹp. Vì vậy, nói đây là một vị trí có tầm nhìn "triệu đô" cũng rất xứng đáng. Ưu điểm vượt trội nhất của Edna Resort là 100% các căn hộ đều trực diện biển, pháp lý đất ở sở hữu lâu dài, dự kiến cất nóc 2 tòa căn hộ vào cuối tháng 7/2019...

"Lấy cảm hứng từ thiên nhiên và con người của vùng đất Chăm Pa xưa, Edna Resort hội tụ đủ nét đẹp của truyền thống và hiện đại. Khách du lịch có thể thoải mái thưởng thức khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với nắng gió, cát biển, núi đồi, cây xanh", đại diện đơn vị phát triển VietPearl giới thiệu, đồng thời cho biết: Ngay trong nội khu dự án là hệ thống tiện ích hiện đại với hồ bơi tràn trung tâm, hồ bơi tràn sát biển, khu nhà hàng Á Âu - BBQ, khu gym - spa - massage, phòng hội nghị, sảnh lobby, nhà hàng coffee sát biển, đồi vọng cảnh…

"Sự xuất hiện của Edna Resort Mũi Né sẽ giải một phần bài toán thiếu hụt phòng căn hộ nghỉ dưỡng ở Mũi Né. Đây cũng là cơ hội cho nhà đầu tư quan tâm đến phân khúc này", ông Dương Quốc Huy, Tổng giám đốc Công ty CP Gia Hưng Land, đơn vị độc quyền phân phối Edna Resort, nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm