Đường ngập nặng sau mưa, dân TP.HCM cắn răng lội nước về nhà

Đến tối 26-9, nhiều đoạn đường tại TP.HCM vẫn ngập trong nước do cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 16g30. Mưa đúng giờ tan tầm, người dân TP.HCM phải cắn răng lội nước về nhà. Mưa dữ dội, lụt, tắc kh
Đường ngập nặng sau mưa, dân TP.HCM cắn răng lội nước về nhà

Đến tối 26-9, nhiều đoạn đường tại TP.HCM vẫn ngập trong nước do cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 16g30. Mưa đúng giờ tan tầm, người dân TP.HCM phải cắn răng lội nước về nhà.

Theo ghi nhận tại tuyến đường Vạn Kiếp từ giao lộ với đường Phan Xích Long đến đường Phan Đăng Lưu, nước ngập tràn lên trên vỉa hè khiến các phương tiện di chuyển qua lại khó khăn.

Chỗ nào cũng... ngập

Hàng loạt xe máy bị chết máy trên đường Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận, TP.HCM trong cơn mưa chiều tối ngày 26-9. Người dân phải vất vả vượt qua một đoạn ngập từ cầu Kiệu đến gần ngã ba đường Phan Đình Phùng giao với Huỳnh Văn Bánh. Đoạn sâu nhất ngập gần hơn nửa bánh xe máy. Tại quận Phú Nhuận, chúng tôi ghi nhận đường Phan Xích Long và một số tuyến đường nước ngập hơn nửa bánh xe máy. Nặng nhất là trên đường Phan Xích Long đoạn từ đường Cù Lao đến đường Hoa Lan. Rất nhiều xe qua đoạn đường này đã ngập nước chết máy. Tại quận 1, đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần Thảo Cầm Viên cũng ngập sâu trong nước. Phía đường Trường Sa, đoạn giao với Nguyễn Đình Chiểu, nước ngập sâu. Phía Quận Bình Thạnh, tình hình nghiêm trọng hơn với nhiều đoạn ngập ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn giao với Nguyễn Cửu Vân. Đường Nguyễn Cửu Vân cũng ngập sâu gần ngập bánh xe. Phía đường Trường Sa, đoạn gầm cầu Hoàng Hoa Thám, nước ngập, chảy mạnh khiến nhiều xe gắn máy chao đảo. Tại đường Nơ Trang Long, mưa lớn khiến nước chảy thành dòng phía trước Bệnh viện Ung Bướu đến giao lộ với đường Phan Đăng Lưu. Hàng trăm người nối đuôi nhau ùn ứ dưới cơn mưa. Riêng tuyến đường Nguyễn Xí đoạn từ cầu Đỏ đến giao lộ với đường Đinh Bộ Lĩnh, nước dâng ngập hơn nửa mét. Hàng trăm phương tiện bị chết máy phải dắt bộ giữa dòng nước.

Đường ngập nặng sau mưa, dân TP.HCM cắn răng lội nước về nhà ảnh 1 Ngập nặng trên đường Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận tối 26-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Giao thông hỗn loạn

Trên địa bàn quận Tân Bình, nhiều tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn Phan Đình Giót, Phổ Quang bị ngập nặng. Theo ghi nhận, mưa to kéo dài khiến đường Trường Sơn (đường chính vào sân bay Tân Sơn Nhất) bị ngập tới nửa bánh xe máy khiến việc đi lại của người dân rất khổ sở, hàng ngàn người phải chôn chân trên đường. Hàng trăm người dân đi xe máy bị chết máy buộc phải dắt bộ, giao thông qua đây rất hỗn loạn. Từng dòng xe ùn ứ nhúc nhích qua đoạn đường Trường Sơn. Theo ghi nhận vì giao thông ùn ứ đã có một vài người có chuyến bay trong tối nay vì lo lắng bị trễ chuyến đã xuống taxi để đi bộ lên sân bay Tân Sơn Nhất. Tại Quận 3, đường Kỳ Đồng ngập sâu kéo dài gần hết đường từ ngã ba Trần Quốc Thảo đến Bà Huyện Thanh Quan. Đến 7g40, đường Lê Văn Sĩ, đoạn gần cầu Lê Văn Sĩ vẫn còn ngập sâu trong nước. Tại Quận Gò Vấp, một đoạn dài trên đường Lê Văn Thọ ngập hơn nửa bánh xe máy, xe chết máy la liệt gây kẹt cứng. Tương tự, đường Lê Đức Thọ cũng ngập trong nước. Các tiệm sửa xe đông nghịt khách, có chỗ khách chen nhau cãi nhau chí choé.
Đường ngập nặng sau mưa, dân TP.HCM cắn răng lội nước về nhà ảnh 2 Ngập nước tại khu vực phường 12 quận 3 TP.HCM gần nữa mét -Ảnh: Tự Trung

Mưa lớn và diện rộng

Theo Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị TP, trận mưa chiều cùng ngày có lượng mưa lớn, cụ thể trạm Phước Long,Q.9 là 103mm, Quang Trung (Gò Vấp) 123mm, Lý Thường Kiệt (Tân Bình) 135mm, Thanh Đa (Bình Thạnh) 133mm… Đây được coi là một trong những trận mưa lớn và diện rộng từ đầu mùa, gây ngập hơn 30 điểm, trong đó có các tuyến đường: Quang Trung, Lê Đức Thọ, Cây Trâm (Gò Vấp), Kha Vạn Cân (Thủ Đức), Thảo Điền (Q.2)… Do mưa trùng thời điểm tan tầm nên không chỉ gây ngập đường mà còn khiến giao thông nhiều nơi tê liệt. Tại hàng loạt các tuyến đường như Thành Thái, Bắc Hải, Lý Thường Kiệt (Q.10), người dân cho biết xe kẹt cứng, có đoạn gần 2 tiếng xe cộ gần như không di chuyển được.
Cảnh tượng kẹt xe nhốn nháo khu vực cầu Rạch Chiếc (Quận 9) - Ảnh: Bùi Tâm Đức
Cảnh tượng kẹt xe nhốn nháo khu vực cầu Rạch Chiếc (Quận 9) - Ảnh: Bùi Tâm Đức
Đường Trường Sơn (Q. Tân Bình) ngập sâu - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Đường Trường Sơn (Q. Tân Bình) ngập sâu - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Xe đạp, xe máy, xe hơi di chuyển trong biển nước - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Xe đạp, xe máy, xe hơi di chuyển trong biển nước - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Xe máy bị chết máy trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) - Ảnh: Lê Phan
Xe máy bị chết máy trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) - Ảnh: Lê Phan
Một tòa nhà có hầm trên đường Hoa Cúc, Q.Phú Nhuận dùng bao cát ngăn nước mưa tràn xuống hầm - Ảnh: Gia Tiến
Một tòa nhà có hầm trên đường Hoa Cúc, Q.Phú Nhuận dùng bao cát ngăn nước mưa tràn xuống hầm - Ảnh: Gia Tiến
Một quán ăn bị nước ngập tràn vào lênh láng - Ảnh: Lê Phan
Một quán ăn bị nước ngập tràn vào lênh láng - Ảnh: Lê Phan
Đường số 2, phường Hiệp Bình Phước, quận thủ Đức ngập lênh láng - Ảnh: MINH LUÂN
Đường số 2, phường Hiệp Bình Phước, quận thủ Đức ngập lênh láng - Ảnh: MINH LUÂN

Máy bay về TP.HCM phải hạ cánh ở Cam Ranh

Cơn mưa lớn chiều tối 26-9 khiến nhiều chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) buộc phải bay vòng về các sân bay khác. Đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết có ba chuyến bay của hãng này từ Yangon (Myanmar), Hà Nội và Đà Nẵng về TP.HCM chiều nay đã phải bay về hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). “Có thêm rất nhiều chuyến bay khác không thể cất cánh nên khách phải chờ đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất” - vị đại diện này cho biết. Hiện nay do mưa lớn và ngập nên các tuyến đường đổ về sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách chủ động thời gian tránh lỡ chuyến bay.
Mưa lớn khiến sân bay Tân Sơn Nhất ngập tối 26-9 - Ảnh: HỮU KHOA
Mưa lớn khiến sân bay Tân Sơn Nhất ngập tối 26-9 - Ảnh: HỮU KHOA
 

Nhón PV Tuổi trẻ

Có thể bạn quan tâm