Đường sắt Sài Gòn sắp họp cổ đông bàn việc thay Chủ tịch

Chủ tịch HĐQT Saigon Railway Phạm Văn Sơn sẽ rời khỏi chiếc ghế nóng này do đã đến tuổi nghỉ hưu.
Đường sắt Sài Gòn sắp họp cổ đông bàn việc thay Chủ tịch

CTCP Vận tải Đường sắt Sài gòn (Saigon Railway, mã SRT-UPCoM) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 vào ngày 14/6/2017. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/06/2017.

Lý do chính triệu tập cuộc họp này là để miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Sơn do ông Sơn nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật. Hiện ông Sơn đang đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT. Do vậy, bên cạnh việc bầu thay thế thành viên HĐQT, doanh nghiệp vận tải này sẽ tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT mới.

Ông Phạm Văn Sơn sinh ngày 01/10/1958, 59 tuổi. Tốt nghiệp kỹ sư Vận tải đường sát, ông Sơn làm việc trong lĩnh vực đường sắt từ năm 1983. Năm 2006, ông Phạm Văn Sơn là Phó Tổng Giám đốc của Saigon Railway. Ông tiếp tục đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 12/2014 sau đó kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch và Tổng giám đốc từ tháng 1/2015. Từ tháng 12/2015, ông Sơn chỉ đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của công ty đồng thời là Bí thư Đảng ủy.

Cuộc họp được tổ chức tại 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM. Thời gian họp sẽ thông báo sau nhưng dự kiến sẽ được diễn ra trong tháng 6/2017.

Saigon Railway chính thức chào sàn UPCoM vào tháng 11/2016. Tương tự như nhiều cổ phiếu ngành đường sắt khác, thanh khoản cổ phiếu sau khi lên sàn chỉ ở mức khiêm tốn với trung bình vài nghìn cổ phiếu giao dịch mỗi ngày. Từ mức giá đóng cửa ngày đầu tiên giao dịch (13.900 đồng/cp), cổ phiếu SRT đã giảm khá mạnh, hiện giao dịch tại mức 7.200 đồng/cp.

Theo Ngọc Linh/NDH

Có thể bạn quan tâm