Gành Đá Đĩa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Gành Đá Đĩa là một trong 7 di tích đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong đợt 11 năm 2020, tại Quyết định số 2280/QĐ- TTg ngày 31/12/2020.
Một góc Gành đá đĩa
Một góc Gành đá đĩa

Gành Đá Đĩa nằm bên bờ biển, thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 35km, đây là một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan và độc đáo về địa chất ở Việt Nam, luôn thu hút rất đông du khách tới tham quan, chụp ảnh.

Điều gây ấn tượng với du khách khi tới đây là cấu tạo vô cùng đặc biệt của những bãi đá hình thành ven biển. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung màu đen huyền bí. Các cột đá badan của Gành Đá Đĩa được cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hoà (cách 30km) gặp nước biển lạnh nên đông cứng và nứt vỡ mà thành.

Cùng với Gành Đá Đĩa, các di tích được xếp hạng đợt này theo Quyết định số 2280/QĐ-TTg còn có Di tích lịch sử hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế (TP. Huế và huyện Phú Vang); Di tích lịch sử An toàn khu II Hiệp Hòa (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang); Di tích lịch sử căn cứ Cái Chanh (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu); Di tích Kiến trúc Nghệ thuật đền An Xá (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên); Di tích Kiến trúc nghệ thuật Đình Hạ Hiệp (huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội);  Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Quyết định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 119 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm