Gibraltar "thả" tàu chở dầu của Iran bị Anh bắt giữ

Gilbraltar của Anh vào hôm nay tuyên bố sẽ thả tàu chở dầu bị Thuỷ quân Lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ của Iran.
Gibraltar "thả" tàu chở dầu của Iran bị Anh bắt giữ

Một nguồn tin thân cận với Thủ hiến Gibraltar Fabian Picardo chia sẻ với báo giới, cho biết Gibraltar sẽ cho phép thả con tàu chở dầu của Iran đã bị Thuỷ quân Lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ tại Địa Trung Hải vào hồi tháng 7, hãng tin The Sun đưa tin. Thủ hiến Picardo sẽ không gia hạn lệnh bắt giữ tàu Grace 1 nữa, theo báo cáo tiết lộ ông hiện đã hài lòng khi biết rằng tàu chở dầu này sẽ không còn hướng đến Syria.

Phía đại diện Anh Quốc cho biết, con tàu đã vi phạm các lệnh trừng phạt của châu Âu khi cố gắng đưa dầu đến Syria, một cáo buộc mà Iran lên tiếng phủ nhận.

“Không có lí do gì để tiếp tục lưu giữ Grace 1 ở Gibraltar nếu chúng tôi tin rằng nó sẽ không còn vi phạm các biện pháp trừng phạt chống lại chế độ Syria,” thông tin được trích dẫn từ một quan chức dưới quyền Thủ hiến Fabian Picardo.

 Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm