Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ như thế nào?

Công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liền trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và nghỉ 5 ngày liên tục đối với dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ như thế nào?

Cụ thể, theo thông báo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Như vậy, trong tháng 4, ngoài nghỉ cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày dịp lễ.

Trong đó, Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 rơi vào Chủ nhật ngày 14/4 dương lịch. Vì thế người lao động sẽ được nghỉ bù 1 ngày vào thứ Hai ngày 15/4.

Tổng cộng, dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 3 ngày, từ thứ Bảy ngày 13/4 đến hết thứ Hai ngày 15/4.

Ngày Chiến thắng 30/4 là thứ Hai và Ngày Quốc tế lao động (1/5) là thứ Ba nên phương án là hoán đổi ngày nghỉ để người lao động nghỉ thứ Hai ngày 29/4 và đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 4/5. 

Tổng cộng, người lao động sẽ nghỉ liền 5 ngày từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5.

Có thể bạn quan tâm