Hà Nội 36 phố phường - Hình ảnh cách đây 30 năm của thủ đô xuất hiện trên báo Anh

Hình ảnh xưa cũ cách đây hơn 30 năm của Hà Nội 36 phố phường được một nhiếp ảnh gia phương Tây ghi lại, đăng tải trên trang The Guardian (Anh).
Hà Nội 36 phố phường - Hình ảnh cách đây 30 năm của thủ đô xuất hiện trên báo Anh

William E Crawford là một trong những nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên làm việc ở miền bắc Việt Nam thời kỳ hậu chiến. Ông có dịp dừng chân ở Hà Nội, ghé thăm những vùng nông thôn lân cận trong khoảng thời gian từ 1985 đến 2015. Nhưng trong đó, nơi được ông chú ý hơn cả là khu phố cổ, nơi in đậm dấu tích của lịch sử và văn hóa của người Hà thành xưa.

Bộ ảnh về Hà Nội 36 phố phường được nhiếp ảnh gia Crawford ghi lại cách đây hơn 30 năm, được đăng tải lại trên trang The Guardian (Anh).

Cùng dõi theo những thước ảnh cũ để ngược dòng thời gian tìm lại ký ức của một phố cổ Hà Nội xưa cũ với những góc nhỏ bình yên.

Hình ảnh phía trước cửa chính của một cửa tiệm khám răng trên phố Hàng Bông, chụp năm 1986.

Một sạp bán sách báo tạp chí cũng trên con phố Hàng Bông, chụp năm 1986.

 
Phố Hàng Gai nhìn từ trên cao. Ảnh chụp năm 1988.

 

Phố Mã Mây năm 1988 giản dị mà bình yên, chưa có nhịp sống sôi động như hiện tại. 

Một khu tập thể cũ ở Hà Nội năm 1988.

Hà Nội 36 phố phường - Hình ảnh cách đây 30 năm của thủ đô xuất hiện trên báo Anh ảnh 6
Phố Nguyễn Quang Bích năm 1991 với những mái nhà hằn in dấu tích thời gian.

Phố Hàng Gai năm 1994 với góc chụp nhìn từ trên cao.

Nếp nhà với màu tường đổ màu rêu phong trên phố Hàng Gà năm 1994.

Cảnh mua bán đơn giản với những gánh hàng rong sơ sài diễn ra ở phố Hàng Bạc vào năm 1995.

Trước một cửa tiệm may đo âu phục trên phố Hàng Trống. Ảnh chụp năm 1995.

Phía trước một cửa tiệm chuyên cung cấp đồ điện tử trên phố Hàng Bông, chụp năm 2000.

Quán nước nhỏ trên phố Thuốc Bắc, ảnh chụp mới nhất vào năm 2015.

Theo Huy Hoàng/Dân trí/Theguardian

Có thể bạn quan tâm