Hà Nội dưới 10 độ C, vùng núi xuất hiện băng giá trong kỳ nghỉ Tết dương lịch

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, một đợt gió mùa Đông Bắc rất mạnh đang tăng cường xuống Việt Nam gây ra đợt rét đậm nhất mùa Đông Xuân 2018 - 2019 và cũng là một trong những đợt rét
Hà Nội dưới 10 độ C, vùng núi xuất hiện băng giá trong kỳ nghỉ Tết dương lịch

Trong bốn ngày nghỉTết Dương lịch (29, 30, 31/12/2018 và mùng 1/1/219), hai ngày đầu có rét đậm rét hại và mưa diện rộng. Những ngày tiếp theo nhiệt độ vẫn rất thấp nhưng thời tiết khô hơn, chỉ vùng núi phía Bắc còn băng giá.

Cụ thể, từ đêm 27/12 gió mùa sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Sang đến ngày 28/12, gió mùa tăng cường mạnh hơn và toàn bộ khu vực Bắc Bộ, một phần Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi trung du rét đậm, rét hại.

Ngày 29-30/12, Bắc Bộ có mưa diện rộng. Mưa, rét sẽ làm nhiệt độ giảm sâu, thấp nhất từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao nhiệt độ dưới 3 độ C.Những khu vực núi cao trên 1.500 m nhiệt độ có khả năng dưới 0 độ C. Rét hại kết hợp với mưa nên vùng Ô Quý Hồ, đèo Pha Đin, Sa Pa có thể xuất hiện mưa tuyết và băng giá.

Các tỉnh từ Trung Trung Bộ kéo dài đến Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh.

Hà Nội ngày và đêm 29, 30 có mưa và rét, những ngày sau mưa giảm dần, thời tiết khô. Nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C.

Đà Nẵng có mưa lớn vào ngày 29, 30/12, lượng mưa có thể lên đến 150 mm.

TP HCM có mưa giông trong 2- 3 ngày tới, sau đó mưa giảm dần, trời nắng, nhiệt độ 23-33 độ C.

Gió mùa sẽgây gió mạnh, sóng lớn trên khắp các vùng biển. Chiều và đêm 29/12 khi vùng áp thấp đi vào biển Đông kết hợp với gió mùa có thể tạo nên gió mạnh cấp 8 ở giữa biển Đông.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt rét này kéo dài khoảng bảy ngày, từ 29/12/2018 đến 4/1/2019.

Mùa Đông Xuân 2018-2019, tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, rét đậm, rét hại sẽ tiếp tục xuất hiện từ cuối tháng 12/2018; trong tháng 1 đến nửa đầu tháng 2/2019. Các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 4 đến 7 ngày và tập trung trong tháng 1/2019.

Theo quy định của cơ quan khí tượng Việt Nam, khinhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C gọi là rét; dưới 15 độ C là rét đậm và dưới 13 độ C là rét hại.

Có thể bạn quan tâm