Hà Nội: Hàng trăm căn nhà tái định cư không có người đến nhận

Nằm trong diện được mua nhà tái định cư nhưng hàng trăm hộ dân vẫn chưa đến nhận nhà và nộp tiền.
Hà Nội: Hàng trăm căn nhà tái định cư không có người đến nhận

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách 372 hộ gia đình đủ điều kiện được mua nhà tái định cư trên địa bàn thủ đô. Tuy nhiên, các chủ nhà vẫn chưa đến nhận nhà và nộp tiền cho Ban quản lý các công trình nhà ở.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đến nhận nhà nhưng các chủ hộ vẫn không đến thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tình trạng nhà tái định cư xây dựng xong nhưng không có người đến nhận không phải mới xảy ra tại Hà Nội. Trước đó, Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội (Hanco3) từng phải đề xuất thành phố cho phép phá bỏ toàn bộ 3 toà nhà tái định cư tại Sài Đồng bởi xây dựng xong cách đây hơn 10 năm nhưng các hộ dân không đồng ý việc nhận tái định cư bằng căn hộ mà phải là đất nền. Vì thế, cả 3 tòa đều bị bỏ hoang từ khi xây dựng đến nay. 

Có thể bạn quan tâm