Hàn Quốc chi thêm 300 tỷ won đối phó lệnh thắt chặt xuất khẩu của Nhật Bản

Đàng cầm quyền Hàn Quốc vào thứ Năm (11/7) cho biết, chính phủ sẽ bổ sung 300 tỷ won (254,8 triệu USD) trong ngân sách để đối phó với lệnh thắt chặt xuất khẩu của Nhật Bản.
Hàn Quốc chi thêm 300 tỷ won đối phó lệnh thắt chặt xuất khẩu của Nhật Bản

Mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế cuả châu Á ngày càng trở nên căng thẳng sau khi Nhật bản tuyên bố thắt chặt xuất khẩu thiết bị công nghệ và chip điện tử sang Hàn Quốc khiến các công ty công nghệ hàng đầu như Samsung Electronics và Sk Hyunix sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và chậm trễ trong sản xuất.

Đảng Dân chủ Hàn Quốc cho biết trong một thông báo, ngân sách nhà nước với con số lên tới 254,8 triệu USD sẽ được sử dụng nhằm hỗ trợ phát triển công nghệ, thương mại hoá ngành công nghiệp thiết bị và các mặt hàng vốn đã phải dựa vào nhập khẩu từ Nhật Bản.

Quyết định này được đưa ra sau khi TT Hàn Quốc Moon Jae In cho biết cuộc tranh chấp với Nhật Bản có thể sẽ kéo dài.

 Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm