Hậu đại dịch, 7 tỷ phú này chứng kiến tài sản gia tăng hơn 50%

Dựa trên danh sách các  tỷ phú được thực hiện bởi Forbes, mới đây, GoBankingRates.com đã phát hiện ra rằng có 7 trong số 50 người giàu nhất thế giới đã chứng kiến sự gia tăng hơn 50% trong giá trị tài sản của mình hậu đại dịch.
Hậu đại dịch, 7 tỷ phú này chứng kiến tài sản gia tăng hơn 50%

Đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu đã khiến cuộc sống của người dân trên khắp thế giới phải đối mặt với vô vàn khó khăn về sức khoẻ, công việc, kinh tế… Tuy nhiên, một số tỷ phú lại thấy được vận may của mình khi thị trường kinh tế đang dần hồi phục. Dựa trên danh sách các  tỷ phú được thực hiện bởi Forbes, mới đây, GoBankingRates.com đã phát hiện ra rằng có 7 trong số 50 người giàu nhất thế giới đã chứng kiến sự gia tăng hơn 50% trong giá trị tài sản của mình hậu đại dịch. 

Tỷ phú công nghệ Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, đã có mức tăng 55% tài sản lên hơn 38 tỷ USD - một phần nhờ vào sự phục hồi của giá cổ phiếu Tesla. Elon Musk sở hữu khoảng 38,7 triệu cổ phiếu Tesla và vào tháng 5 vừa qua, ông đã nhận về khoản thanh toán dựa trên hiệu suất đầu tiên của công ty, trị giá hơn 700 triệu USD, theo CNBC. Vào thứ Hai (15/6), cổ phiếu Tesla đóng cửa ở mức 990.99 USD, vì vậy giá trị tài sản của vị CEO công nghệ đã tăng lên con số 42 tỷ USD vào thứ Ba. 

Một tỷ phú đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình phục hồi kể từ khi đại dịch Covid-19 được công bố đó là CEO Facebook Mark Zuckerberg. Tính từ 18/3 đến 4/6, tài sản của CEO Facebook đã tăng thêm 52% lên hơn 83 tỷ USD. Cùng vào thứ Hai (15/6), cổ phiếu Facebook đóng cửa ở mức 232,50 USD, và với 400 triệu cổ phiếu trong tay, tài sản của Mark Zuckerberg được ước tính là ở mức 87,4 tỷ USD. 

Gia đình tỷ phú Zuckerberg đã quyên góp hơn 150 triệu USD cho các tổ chức từ thiện chống đại dịch Covid-19 thông qua cả Facebook và tổ chức từ thiện cá nhân, Chan-Zuckerberg Initiative, theo The Washington Post. 

Dưới đây là danh sách 7 tỷ phú có giá trj tài sản tăng hơn 50% tính từ 18/3 đến 4/6/2020. 

Elon Musk, CEO Tesla/ SpaceX/The Boring Company

Giá trị tài sản ngày 18/3: 24,6 tỷ USD

Giá trị tài sản ngày 4/6: 38,2 tỷ USD

Tỷ lệ tăng: 55% 

Giá trị tài sản tính đến 16/6: 42 tỷ USD

Mark Zuckerberg, CEO Facebook

Giá trị tài sản ngày 18/3: 54,7 tỷ USD

Giá trị tài sản ngày 4/6: 83,4 tỷ USD

Tỷ lệ tăng: 52,4%

Giá trị tài sản tính đến 16/6: 87,4 tỷ USD

Mukesh Ambani, Chủ tịch công ty năng lượng Ấn Độ Reliance Industries

Giá trị tài sản ngày 18/3: 36,8 tỷ USD

Giá trị tài sản ngày 4/6: 58 tỷ USD

Tỷ lệ tăng: 57,6% 

Giá trị tài sản tính đến 16/6: 59,4 tỷ USD

Dieter Schwart, chủ sở hữu tập đoàn bán lẻ Đức Schwardz Group

Giá trị tài sản ngày 18/3: 19,8 tỷ USD

Giá trị tài sản ngày 4/6: 33,1 tỷ USD

Tỷ lệ tăng: 67%

Giá trị tài sản tính đến 16/6: 30,8 tỷ USD

Tadashi Yanai và gia đình, nhà sáng lập & chủ tịch công ty bán lẻ Nhật Bản Fast Retailing

Giá trị tài sản ngày 18/3: 19,7 tỷ USD

Giá trị tài sản ngày 4/6: 29,6 tỷ USD

Tỷ lệ tăng: 50,2%

Giá trị tài sản tính đến 16/6: 29,7 tỷ USD

Alain Wertheimer, đồng sở hữu thương hiệu Chanel

Giá trị tài sản ngày 18/3: 17,1 tỷ USD

Giá trị tài sản ngày 4/6: 26,3 tỷ USD

Tỷ lệ tăng: 53,8%

Giá trị tài sản tính đến 16/6: 24,7 tỷ USD

Gerard Wertheimer, đồng sở hữu thương hiệu Chanel

Giá trị tài sản ngày 18/3: 17,1 tỷ USD

Giá trị tài sản ngày 4/6: 26,3 tỷ USD

Tỷ lệ tăng: 53,8%

Giá trị tài sản tính đến 16/6: 24,7 tỷ USD

Nguồn: CNBC

Có thể bạn quan tâm