“Hổ Syria” bắn hạ một máy bay không người lái của thánh chiến ở Hama

Ngày 10/8/2019, một máy bay không người lái vũ trang đã bị bắn hạ khi đang chuẩn bị tấn công vào các vị trí của quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn Tiger, trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama.
“Hổ Syria” bắn hạ một máy bay không người lái của thánh chiến ở Hama

Thông tin kiểm chứng cho biết, phòng không sư đoàn Tiger đã sử dụng súng máy hạng nặng bắn hạ chiếc UAV vũ trang của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên không phận thị trấn Jaysat, vùng nông thôn phía bắc Hama vào đầu giờ chiếu ngày 10.08.2019.

Trên chiếc máy bay không người lái còn có rất nhiều các bom nổ phá mảnh mini. Máy bay này thuộc loại tự chế, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đã nhiều lần sử dụng để tấn công căn cứ không quân Nga Hmeimim và các địa điểm quân sự khác của quân đội Syria.

Những quả bom mini có kiểu dáng rất công nghiệp trên máy bay không người lái của thánh chiến cho thấy xuất xứ của nó có thể từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc châu Âu. Ảnh ANNA News

Chiếc máy bay không người lái vũ trang (UCAV) của thánh chiến bị bắn hạ ở Hama. Video truyền thông quân đội Syria

Al-Masdar News

Có thể bạn quan tâm