“Hổ Syria” phối hợp với pháo binh, không quân bẻ gãy cuộc tấn công thánh chiến ở Hama

Ngày 31.05.2019, lực lượng khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và liên minh Hồi giáo cực đoan Mặt trận giải phóng quốc gia (NLF) thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) triển khai cuộ
“Hổ Syria” phối hợp với pháo binh, không quân bẻ gãy cuộc tấn công thánh chiến ở Hama

Muraselon dẫn nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng Hồi giáo cực đoan do Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), sử dụng chiến thuật thông thường, dùng xe đánh bom tự sát VBIED bất chấp tuyên bố ngừng bắn Nga – Thổ Nhĩ Kỳ triển khai cuộc tấn công mới đánh vào tuyến phòng ngự của quân đội Syria tại thị trấn Huwaiz và các địa bàn ngoại vi khu dân cư.

Binh sĩ lực lượng Tiger nhanh chóng phát hiện và phá hủy xe bom VBIED bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) trước chiến tuyến, phá hủy một số xe bán tải gắn súng máy hạng nặng buộc lực lượng Hồi giáo cực đoan phải tháo lui khỏi địa bàn.

Sử dụng máy bay trinh sát không người lái điều chỉnh hỏa lực và đạn pháo có điều khiển, pháo binh sư đoàn Tiger tiêu diệt một số bệ phóng tên lửa có điều khiển ATGM TOW do Mỹ sản xuất, một nhóm bắn tỉa trên núi Shashabo, đang tập kích hỏa lực vào lực lượng quân đội Syria trong địa bản.

Phối hợp với đòn đánh trả của sư đoàn Tiger, lực lượng tên lửa mặt đất và không quân Syria đánh phá dữ dội các hoạt động cơ động chiến đấu và căn cứ địa của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên khắp miền bắc Hama và miền nam Idlib.

Các máy bay ném bom chiến trường Syria không kích ác liệt những thị trấn Shahrnaz, Huwyyjah, Ankawi, Hobait, Kafr Auwyd, Trmala, Talas và Latamneh diệt và làm bị thương hàng chục tay súng thánh chiến, phá hủy xe cơ giới và trang  thiết bị quân sự.

Khi các nhóm Hồi giáo cực đoan rút lui, binh sĩ Tiger tiếp tục bắn truy đuổi bằng súng máy hạng nặng, gây thêm một số thương vong cho HTS và NLF.

Binh sĩ lực lượng Tiger đánh trả cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Hama

Trịnh Thái Bằng

Muraselon

Có thể bạn quan tâm