Hoa Kỳ xem xét áp 3,1 tỷ USD thuế quan mới đối các các sản phẩm của Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh

Các mặt hàng được cân nhắc bao gồm có ô liu, cà phê, sô cô la, rượu gin, xe tải và máy móc…
Hoa Kỳ xem xét áp 3,1 tỷ USD thuế quan mới đối các các sản phẩm của Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh

Hoa Kỳ đang nghiên cứu khả năng tăng 3,1 tỷ USD thuế quan bổ sung đối với hàng hoá từ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha - một động thái có khả năng làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa hai bên bờ Đại Tây Dương. 

Trong một tài liệu được ban hành mới đây, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết họ đang xem xét một danh sách bổ sung các sản phẩm đến từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh có thể tăng thuế quan lên đến 100%, theo Bloomberg. 

Các mặt hàng bao gồm ô liu, cà phê, sô cô la, bia, rượu gin, một số loại xe tải và máy móc. 

Đây được cho là một phản ứng “trả đũa” của Hoa Kỳ liên quan đến tranh chấp kéo dài với EU về các khoản trợ cấp cho Airbus. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đưa ra phán quyền vào tháng 10/2019 rằng Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Anh đã cấp trợ cấp bất hợp pháp cho nhà sản xuất máy bay Airbus và cho phép Hoa Kỳ áp thuế 7,5 tỷ USD như một phần “bồi thường”. Ngoài ra, WTO cũng bổ sung vào tháng 12/2019 rằng nếu EU không chấm dứt các khoản trợ cấp bất hợp pháp này thì Hoa Kỳ sẽ có thêm cơ hội để tiếp tục áp thuế. 

Nguồn: CNBC

Có thể bạn quan tâm