Hoài Đức sẽ “lên đời” thành quận, giá đất thổi cao

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4926/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020. Theo đó huyện Hoài Đức sẽ được đầu tư tr
Hoài Đức sẽ “lên đời” thành quận, giá đất thổi cao

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban chỉ đạo gồm 16 thành viên. Các phó trưởng ban gồm các đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ; Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Các Ủy viên là Chánh Văn phòng UBND TP; Giám đốc các sở ngành như Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng…

“Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chương trình; chỉ đạo, giám sát, đôn đốc thực hiện các giải pháp để có thể huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan Trung ương, các cơ quan của thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài nước, của nhân dân... tập trung thực hiện được các dự án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức đã được xác định trong đề án, đảm bảo đến năm 2020 đạt được đủ các tiêu chí thành lập quận” - văn bản nêu rõ.

Trước thông tin huyện Hoài Đức sẽ lên quận trong vòng 2 năm tới và các dự án lớn sẽ được đầu tư, thị trường bất động sản khu vực này có dấu hiệu nóng lên, giá đất tăng cao.

Trước đây, giá đất trong dân tại các vùng có vị trí đẹp ở huyện Hoài Đức dao động ở mức 20-25 triệu đồng/m2. Thế nhưng, khi có thông tin, trong hai năm tới Hoài Đức sẽ lên quận khiến giá đất tăng chóng mặt đến 3-4 lần. Một số lô đất bình thường được thổi lên đến 40-50 triệu đồng/m2. 

Đất tại khu vực thị trấn Trạm Trôi, dọc trục đường 32, đang có nhiều mức giá khác nha, giá lên tới 100-150 triệu/m2, có khu vực lên tới gần 200 triệu/m2.

Dọc một số đoạn tỉnh lộ, giá đất cũng có thể lên tới trên dưới 100 triệu đồng mỗi m2. Ngoài ra, còn có nhiều loại đất khác như đất ruộng 5% chuyển làm dịch vụ, đất thổ cư tại các xã ven quốc lộ 32.

Giá bán đất trong dân tại các vùng dân cư ở Hoài Đức đang dao động ở mức 20-25 triệu đồng/m2. Cá biệt một số nơi có giá bán trên dưới 30 triệu đồng/m2.

>> Hà Nội đưa huyện Hoài Đức lên quận

Có thể bạn quan tâm