Hội nghị lần thứ 23 BCH Đảng bộ TP Hà Nội: Thảo luận 4 nhóm nội dung quan trọng

Sáng nay (22/4), tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tiến hành Hội nghị lần thứ 23 để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hànộimới
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hànộimới

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, các đại biểu dự họp ở 4 phòng khác nhau được kết nối trực tuyến.

Thảo luận 4 nội dung quan trọng

Theo chương trình được thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I-2020, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng còn lại năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn thành phố; Các nội dung chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và công tác cán bộ; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án thành phố thông minh tại xã Hải Bối (huyện Đông Anh), hai tuyến đường sắt đô thị số 3 (Ga Hà Nội - quận Hoàng Mai) và số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc). 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, mật độ dân cư đông đúc và nhiều khách vãng lai, Thủ đô Hà Nội là một địa bàn có rủi ro cao và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nặng nề nhất so với các địa phương trong cả nước.

Mặc dù vẫn tập trung phòng, chống dịch Covid-19, nhưng thời gian qua Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo duy trì tăng trưởng kinh tế, đạt mức tăng trưởng 3,72%. Do đó, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo vừa qua, nhất là trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để từ đó các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng đoàn kết, đặt sức khỏe người dân lên hàng đầu, giảm thiểu thiệt hại, nỗ lực phục hồi, “nạp năng lượng, tạo hiệu năng" để kinh tế Thủ đô có thể bật tăng trở lại khi khống chế được dịch bệnh.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Tại hội nghị này, chúng ta phải trả lời được câu hỏi: Hà Nội đã tiên phong, gương mẫu và chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19, liệu Hà Nội có thể tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trên mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế Thủ đô hay không?”.

Kp thi tháo g khó khăn cho doanh nghip

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, vừa từng bước khôi phục và phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung điều hành phần thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Hànộimới
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung điều hành phần thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Hànộimới

Theo đó, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Cục Thuế Hà Nội; các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Sóc Sơn... đều khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các đơn vị, địa phương đã kịp thời triển khai các biện pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình. Trong đó, Cục  trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết đã xác định kịch bản cụ thể nhằm bù đắp nguồn thu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2020…

Kết luận phần thảo luận, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, UBND thành phố sẽ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Thành phố cũng sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cùng với việc tập trung phòng, chống dịch Covid-19 sẽ chú trọng điều hành các hoạt động và sự phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị phù hợp với diễn biến của dịch bệnh….

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đã nghe báo cáo, thảo luận về 3 tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND thành phố đề nghị Thành ủy cho chủ trương về: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại khu vực giai đoạn 1 và một phần giai đoạn 2 dự án Thành phố thông minh thuộc xã Hải Bối (huyện Đông Anh); triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến quận Hoàng Mai theo phương thức đầu tư hình thức ODA; triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội “Tuyến số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc”.

Hội nghị cũng đã nghe tờ trình, bỏ phiếu bầu bổ sung hai ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều nay, hội nghị tiếp tục làm việc.

Thay mặt Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cho biết, trong quý I, mặc dù chịu tác động mạnh và nhanh của dịch Covid-19, Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế, song hầu hết các chỉ tiêu đạt thấp hơn so với cùng kỳ.

Theo Ban Cán sự đảng UBND thành phố, trong quý II-2020, căn cứ kịch bản tăng trưởng của cả nước, tình hình và kết quả của các ngành, lĩnh vực trong quý I, thành phố dự báo và xây dựng các kịch bản để phấn đấu đạt được mục tiêu cao nhất so với Kế hoạch năm 2020 đã đề ra (bằng khoảng 1,3 lần cả nước) với tốc độ tăng trưởng 7,5%...

Có thể bạn quan tâm