Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 26: Nữ doanh nhân trong thời kỹ thuật số

Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 26 đã kết thúc , tại Warszawa, Ba Lan. Đây là một diễn đàn lớn của phụ nữ được tổ chức hàng năm kể từ năm 1990, nhằm tăng cường nhận thức quốc tế về bình đ
Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 26: Nữ doanh nhân trong thời kỹ thuật số

Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 26 đã kết thúc , tại Warszawa, Ba Lan. Đây là một diễn đàn lớn của phụ nữ được tổ chức hàng năm kể từ năm 1990, nhằm tăng cường nhận thức quốc tế về bình đẳng giới và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Với chủ đề "Phụ nữ: Xây dựng một nền kinh tế toàn diện trong thời đại kỹ thuật số", hội nghị năm nay nhấn mạnh tới những cơ hội và thách thức mà người phụ nữ đang đối mặt trong kỷ nguyên công nghệ phát triển, từ đó tìm ra giải pháp phát huy vai trò của người phụ nữ. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Bà cũng là diễn giả chính phát biểu tại Lễ Khai mạc trước gần 1.000 đại biểu đến từ 74 nền kinh tế. Tháp tùng Phó Chủ tịch nước còn có các doanh nhân nữ thuộc đoàn đại biểu Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VCCI) do bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ làm trưởng đoàn Trong bài phát biểu của mình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Việt Nam được quốc tế đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới như số nữ đại biểu Quốc hội chiếm tỷ lệ cao; gia tăng số lượng phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo, quản lý. Phó Chủ tịch nước cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thực hiện những giải pháp góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ. Dẫn chứng câu chuyện mới đây một nữ doanh nhân của Việt Nam đã ký hợp đồng11,3 tỷ USD mua máy bay Boeing, hay tham gia hội nghị phụ nữ năm nay có nhiều phụ nữ Việt Nam là lãnh đạo, là nhà quản lý doanh nghiệp thành công, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mang đến hội nghị một thông điệp rằng, ở mọi lĩnh vực, phụ nữ Việt Nam đã, đang và tham gia toàn diện vào sự phát triển kinh tế. Nhưng để thúc đẩy sự tiến bộ phụ nữ, Chính phủ sẽ cần có chính sách khuyến khích phụ nữ và bản thân phụ nữ cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Trong ba ngày làm việc, hội nghị đã có các phiên thảo luận về: “Xóa bỏ khoảng cách giới trên mạng”; “Tương lai của kỷ nguyên công nghệ số và sự lưu động của lực lượng lao động”; “Mối quan hệ giữa văn hóa, công nghệ và các nền công nghiệp sáng tạo”; “Vai trò của các nữ lãnh đạo trong việc nâng cao giá trị và sản phẩm của các doanh nghiệp”; Áp dụng truyền thông xã hội để phát triển doanh nghiệp hiệu quả; Giải quyết khoảng cách trong kỹ năng kỹ thuật: Giáo dục thế hệ tương lai”; Tận dụng lợi ích trong giao tiếp giữa nam và nữ; các công cụ công nghệ để phát triển năng suất kinh doanh; Xác định lại vai trò truyền thống trong kỷ nguyên Internet. Tại các phiên họp, đoàn Việt Nam tích cực thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xây dựng chính sách, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào quá trình xây dựng nền kinh tế bền vững, chiến lược nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, các chính sách dành cho lao động nữ.

Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 26: Nữ doanh nhân trong thời kỹ thuật số ảnh 1

Hội nghị chính thức khép lại chương trình nghị sự sau ba ngày làm việc. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn Việt Nam đã tham dự lễ bế mạc. Trước đó, tối 10/6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn Việt Nam đã tham dự Gala Dinner và Lễ trao giải Lãnh đạo nữ Toàn cầu. Năm nay, giải thưởng Lãnh đạo nữ Toàn cầu được trao cho bà Irina Bokova, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Đoàn Ba Lan cũng đã nhận giải thưởng này với tư cách nước chủ nhà được bình chọn. Hoạt động của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tại Hội nghị Bên cạnh hoạt động chính là tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), VCCI đã phối hợp với các đối tác của VCCI tại nước ngoài tổ chức một số hoạt động bên lề hội nghị với sự tham dự đông đảo của gần 50 thành viên đoàn doanh nghiệp. Sáng 9/6, trưởng đoàn doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh đã cùng các thành viên tham dự buổi tọa đàm giữa Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan và các Doanh nhân nữ, nhằm thúc đẩy cơ hội xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp hai nước. Sáng cùng ngày, VWEC cũng có buổi làm việc với Phòng Thương mại quốc gia Ba Lan nhằm chia sẻ các kinh nghiệm về tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Năm nay VWEC đã đăng ký hai gian hàng với Ban tổ chức, nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Gian hàng đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Những hoạt động của VWEC tại Hội nghị năm nay được đánh giá như những nỗ lực hiệu quả giúp cho các doanh nhân nữ Việt Nam xích thêm gần với hoạt động kinh doanh toàn cầu trong thời kỳ hội nhập mới.

Phương Hoa

Có thể bạn quan tâm