Hôm nay, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét thông qua TPP-11

Sáng 2/11, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình trước Quốc hội về việc thông qua TPP-11. Đến ngày 5/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường để thông qua CPTPP.
Hôm nay, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét thông qua TPP-11

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, sáng 2/11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cùng các văn kiện liên quan.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng cũng trình bày báo cáo thuyết minh về hiệp định này. Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn TPP-11 do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày trước Quốc hội.

Quốc hội sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận ở tổ về việc phê chuẩn Hiệp định này. Đến ngày 5/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về thông qua CPTPP.

Chính phủ New Zealand công bố Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018.

Thông báo này được đưa ra sau khi sáu nước thành viên chính thức phê chuẩn hiệp định. Australia là nước gần nhất thông qua TPP. Hiệp định chính thức có hiệu lực sau 60 ngày đủ thành viên phê chuẩn.

Một số nước khác cũng đã thông qua TPP bao gồm Nhật, Mexico, Singapore, New Zealand và Canada.

11 nước thành viên này có tổng GDP tương đương 13% tổng GDP toàn thế giới. Theo điều khoản của hiệp định này, thuế sẽ được giảm mạnh hoặc miễn hoàn toàn, đồng thời các quy tắc về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được tôn trọng.

Có thể bạn quan tâm