Houthi phá hủy xe cơ giới , liên tục tấn công vào Liên minh quân sự ngay trên đất Ả rập Xê út

Trong 2 ngày liên tiếp 6 - 7/8/2019, lực lượng Houthi và các nhóm du kích địa phương Yemen liên tục tấn công lực lượng Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu, dành thắng lợi lớn.
Houthi phá hủy xe cơ giới , liên tục tấn công vào Liên minh quân sự ngay trên đất Ả rập Xê út

Ngày 6/8/2019, một nhóm chiến binh Houthi tiến hành phục kích một đơn vị lớn của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu trên địa phận tỉnh Saada, phía bắc Yemen.

Kênh truyền hình quân sự Yemen, ủng hộ phong trào Houthi đăng video ghi lại toàn cảnh cuộc phục kích. Theo đó, đơn vị Liên minh quân sự vùng Vịnh đang cơ động trong khu vực Suq Al Thabit, nằm trong vùng kiểm soát của Liên minh phía bắc tỉnh Saada, thì các tay súng Houthi đột ngột tấn công từ các cao điểm gần đó.

Cuộc tấn công gây choáng váng cho lực lượng Liên minh quân sự, một số binh sĩ bị bắt và một xe bọc thép (IAG Guardian) của Liên minh bị thiêu hủy.

Houthi phục kích một đơn vị Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu ở bắc Yemen. Video truyền thông quân đội kháng chiến Yemen

Ngày 7.8.2019, Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu lại tiến hành một cuộc tấn công nhằm đẩy lực lượng Houthi ra khỏi địa phận tỉnh Asir của Ả rập Xê út. Nhưng cuộc tấn công bị các du kích Yemen bẻ gãy, Liên minh quân sự gánh chịu tổn thất lớn về sinh lực và trang thiết bị.

Lực lượng Houthi bẻ gãy một cuộc tấn công của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu. Video truyền thông Yemen Wrath

Cùng ngày, lực lượng Houthi tuyên bố phóng một tên lửa đạn đạo chiến thuật Badir-F vào doanh trại của Liên minh quân sự và các nhóm vũ trang Yemen ùng hộ tổng thống Mansur Hadi trong khu vực Rjalla, tỉnh Najran thuộc miền nam Ả rập Xê út.

Thiếu tướng Yahya Sari, phát ngôn viên của lực lượng Houthi cho biết, hàng chục binh sĩ Liên minh quân sự thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tập kích bằng tên lửa.

Phát ngôn viên Houthi cho biết: “Cuộc tấn công được tiến hành sau khi trinh sát kỹ càng và cẩn thận, thực hiện vào thời điểm lực lượng Liên minh chuẩn bị tiến công".

Tên lửa Badir-F có tầm bắn 160km, lắp ngòi nổ laser và trang bị đầu đạn phân mảnh nổ trên độ cao (HE-FRAG). Ngày 3.8.2019, Houthi cũng phóng một tên lửa này tấn công một doanh trại của Liên minh quân sự trong tỉnh Najran của Ả rập Xê út.

Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu không bình luận về tuyên bố của truyền thông Houthi. 

Cuộc chiến tiếp tục diễn ra liên tục trên vùng biên giới Ả rập Xê út với Yemen. Các chiến binh Houthi tự do vượt biên giới vào lãnh thổ Ả rập Xê út, tiến sâu vào các địa phận do Liên minh quân sự chiếm giữ.

Dù nỗ lực, lực lượng thuộc Liên minh ngăn chặn không hiệu quả các cuộc đột kích của Houthi trong khu vực này.

South Front

Có thể bạn quan tâm