Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Quốc hội đang tiến hành công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh theo thứ tự các khối: Chủ tịch nước; Quốc hội; Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Đại biểu Quốc hội đánh giá những người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng lá phiếu tín nhiệm. - Ảnh: TTXVN

Đây là lần thứ ba Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm (các lần trước vào năm 2013 và 2014).

Quá trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín với 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Việc tổng hợp phiếu và phân tích kết quả phiếu sẽ được thực hiện toàn bộ bằng máy.

Phiếu tín nhiệm dành cho 4 khối là Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và TANDTC, VKSNDTC, Tổng Kiểm toán Nhà nước có màu sắc khác nhau để thuận tiện cho việc kiểm phiếu.

Theo khối Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh được 323 phiếu tín nhiệm cao, 146 phiếu tín nhiệm và 6 phiếu tín nhiệm thấp. 

Theo khối Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 437 phiếu tín nhiệm cao, 34 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng được 372 phiếu tín nhiệm cao, 91 phiếu tín nhiệm và 11 phiếu tín nhiệm thấp.

Theo khối Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được 393 phiếu tín nhiệm cao, 68 phiếu tín nhiệm và 14 phiếu tín nhiệm thấp.  

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn ảnh 1

 

Kết quả cập nhật theo Zing.vn

Có thể bạn quan tâm