Khánh Hoà quyết định cưỡng chế 13 công trình sai phạm khu biệt thự cao cấp Ocean View

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết: UBND tỉnh vừa ban hành liên tiếp 13 quyết định “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” đối với 13 công trình xây dựng sai quy hoạch tại
Khánh Hoà quyết định cưỡng chế 13 công trình sai phạm khu biệt thự cao cấp Ocean View

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND TP Nha Trang tống đạt quyết định đến các đối tượng vi phạm. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày tống đạt quyết định, các đối tượng vi phạm phải khắc phục hậu quả, tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Sau 15 ngày mà các đối tượng vẫn không thực hiện tháo dỡ thì cơ quan chức năng sẽ lên phương án và ban hành các quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, trong số 69 lô đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang thì đã có 40 lô xây dựng, nhưng chỉ có 18 lô xây đúng quy hoạch đã phê duyệt, còn 22 lô vi phạm. 

Đối với 9 công trình xây 3 tầng và 1 tum, Sở Xây dựng Khánh Hoà sẽ xin ý kiến UBND tỉnh xem có tính tum trên mái là 1 tầng hay không. Nếu UBND tỉnh chấp nhận thì coi như những công trình này xây dựng đúng.

Còn 13 công trình xây sai quy hoạch rõ ràng, xây vượt số tầng từ 3 tầng lên 5 tầng thì UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Dự án Ocean View Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận từ năm 2004, cho Công ty TNHH Thiên Nhân II san ủi hơn 7,2 ha vùng đồi núi Chụt nằm cuối đường Trần Phú, P. Vĩnh Trường, nhìn xuống vịnh Nha Trang, xây dựng khu biệt thự cao cấp để bán.

Theo quy hoạch, ngoài khu khách sạn và căn hộ cao cấp, dự án này còn có 69 lô biệt thự cao cấp. Tuy nhiên, cho đến nay, tại khu biệt thự cao cấp này vẫn còn nhiều lô đất đầy cỏ cây hoang dại hoặc san ủi dở dang.

Trước đó, vào tháng 1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với ông Nguyễn Việt Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Nhân II, chủ đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, ông Hùng đã được gia đình bảo lãnh ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan Công an cũng xác định, ông Hùng có dấu hiệu lừa đảo khi đem nhiều lô đất biệt thự tại Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang thế chấp cho ngân hàng rồi lại bán cho nhiều người.

>>Khánh Hoà chỉ đạo các Sở, ngành kiểm soát tình trạng phân lô bán nền trái phép

Có thể bạn quan tâm