Khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang diễn ra khá sôi động

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho hay, tính tới tháng Sáu, cả nước có khoảng 50 khu làm việc chung dành cho khởi nghiệp, tăng 10 khu so với đầu năm 2018, đã có hơn 30 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch t
Khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang diễn ra khá sôi động

Tại Họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra sáng 4/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết, trong thời gian khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang diễn ra khá sôi động. Tính tới nay, đã có hơn 30 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Quảng Nam…

Bên cạnh đó, các địa phương, trường đại học đã có nhiều hoạt động tích cực để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp như Hội nghị của Ủy ban Nhân dân Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô; tuần lễ đổi mới sáng tạo khởi nghiệp (Thành phố Hồ Chí Minh); ngày hội sinh viên khởi nghiệp sáng tạo (Bình Dương)…

Thực tế, mô hình khu làm việc chung đang phát triển mạnh trên thế giới. Nơi đây không chỉ cung cấp nơi làm việc mà còn là địa điểm giao lưu, đào tạo và thậm chí là nơi gọi vốn cho người trẻ đam mê khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Duy cũng đưa ra những con số về sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp như hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm đã hoạt động ở Việt Nam; 30 cơ sở ươm tạo, 10 tổ chức thúc đẩy kinh doanh (tăng lần lượt 10 cơ sở ươm tạo và 3 tổ chức so với năm 2017)…

Trong quý 2/2018, đã có ít nhất 4 thương vụ đầu tư được thực hiện với số vốn hàng triệu USD. Tiêu biểu như nền tảng kết nối giữa chủ nhà và người thuê gọi thành công 2,5 triệu USD từ các quỹ đầu tư; nền tảng số hóa giao thông vận tải đường bộ nhận 600.000 USD… Các thương vụ còn lại không tiết lộ số tiền nhưng chất lượng đều tăng so với các năm trước

Có thể bạn quan tâm